Đời sống

Người đàn ông bị thủng ruột sau khi ăn thịt gà, rùng mình khi biết nguyên nhân thực sự

Người đàn ông bị thủng ruột sau khi ăn thịt gà, rùng mình khi biết nguyên nhân thực sự

Người đàn ông sống tại TP HCM được bác sĩ chẩn đoán thủng ruột, xì dịch toàn ổ bụng sau khi ăn thịt gà. Đáng chú ý, nguyên nhân được xác định là do một bộ phận quen thuộc trong con gà gây ra.

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM vừa tiếp nhận bệnh nhân V (55 tuổi) đau quặn bụng, thủng hai lỗ ở ruột non và xì dịch toàn ổ bụng. Sau khi tiến hành chụp cắt lớp vi tính (CT) phần ổ bụng, bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân bị thâm nhiễm mỡ xung quanh kèm xung huyết mạc treo, quai ruột vùng hố chậu hai bên và hạ vị (vùng thấp nhất khoang bụng, dưới rốn) chứa dịch màu đậm, xuất hiện tình trạng phù nề nhẹ.

Phần xương gà (cạnh mũi tên vàng) được phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân.

Do ông V nhập viện trong tình trạng đã thủng ruột, nên đội ngũ y bác sĩ không thể nội soi gắp dị vật mà buộc phải phẫu thuật. Dị vật được xác định là mảnh xương gà dài 3,5 cm và tồn tại trong bụng bệnh nhân hơn một ngày trước khi nhập viện.

Hiện tại, bệnh nhân đã được bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật, xử lý thương tổn, ngăn biến chứng nguy hiểm. Trong quá trình phẫu thuật, ekip phẫu thuật ghi nhận ổ bụng bệnh nhân xuất hiện nhiều màng viêm, có thể dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng máu.

Ekip phẫu thuật tiến hành gắp dị vật.

Sau khi xác định và tiếp cận hai lỗ thủng gây rò dịch tiêu hóa, bác sĩ tiến hành rửa sạch ổ bụng và phát hiện dị vật đã di chuyển đi vị trí khác. Lúc này, ekip phẫu thuật buộc phải tìm cách đưa ruột non ra ngoài để tìm dị vật và phát hiện dị vật nằm cách lỗ thủng khoảng 30 cm.

Cuộc phẫu thuật được đánh giá thành công tốt đẹp và bệnh nhân được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Theo BS.CKI Nguyễn Công Uẫn - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, sau 2 ngày ra khỏi phòng phẫu thuật, ông V đã có thể uống sữa, ăn cháo và đi lại bình thường. Thời gian tiếp theo, bệnh nhân sẽ uống thuốc theo kê đơn để điều trị tình trạng viêm nhiễm ổ bụng và tiếp tục tái khám khi hết thuốc.

Sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Thông qua trường hợp của bệnh nhân V, bác BS.CKI Nguyễn Công Uẫn khuyến cáo mọi người khi bị hóc dị vật cần đến trực tiếp cơ sở y tế để chữa trị kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà. Nếu càng để lâu, nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa càng lớn và quá trình điều trị phức tạp hơn nhiều.