Đời sống

Chàng trai 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối hối hận vì duy trì thói quen 90% người Việt mắc phải

Chàng trai 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối hối hận vì duy trì thói quen 90% người Việt mắc phải

Nam thanh niên 27 làm công việc shipper từng bị mọi người cảnh báo vì tăng cân quá nhanh, nhưng anh không hề để ý đến những lời nói đó, vô tình khiến căn bệnh trong cơ thể ngày càng nghiêm trọng.

Trong những ngày tháng điều trị tại bệnh viện, N.L.M (27 tuổi, quê Nam Định) nhớ lại quãng thời gian cách đây 3 năm khi mới phát hiện suy thận mạn. Nam thanh niên cho biết trước khi vào viện 2 ngày, cơ thể trở nên mệt mỏi, chán ăn nhưng khi thăm khám tại phòng khám tư thì lại được chẩn đoán mắc Covid-19.

Bệnh suy thần ngày càng trẻ hóa.

Thời gian sau đó, anh M tiếp tục được bác sĩ chẩn đoán ho lao và chuyển đến điều trị tại bệnh viện. Sau khi thực hiện xét nghiệm, kết quả cho thấy nam thanh niên bị suy đa tạng (trong đó có suy thận) và phải tiến hành chuyển viện, lọc máu cấp.

Một trong những nguyên chính khiến tình trạng bệnh của anh M ngày càng trở nặng là do hoạt động ăn uống, sinh hoạt không có giờ giấc. Thời gian vừa ra trường, chưa xin được việc, nam thanh niên buộc phải đi làm shipper để kiếm thêm chi phí trang trải tiền sinh hoạt. Do quá ham việc, nên anh M thường xuyên thức đêm, ăn uống không đúng bữa khiến cơ thể trở nên suy nhược, tạo cơ hội cho bệnh tình hình thành.

Nguyên nhân dẫn đến suy thận ở người trẻ chủ yếu duy trì thói quan sinh hoạt xấu.

Nam thanh niên chia sẻ: "Tết năm 2020, nhiều người nói tôi béo lên à mà mặt tròn thế. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý, cho tới tháng 2/2020 tôi mệt, không ăn được, đi khám cuối cùng nguyên nhân là suy thận giai đoạn cuối. Khi vào viện thấy tôi xăm kín người, bác sĩ có hỏi tôi có nghiện hút không. Nhưng tôi không nghiện cũng chẳng rượu bia gì hết nên không biết nguyên nhân từ đâu”.

Đồng thời, anh M còn thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, uống trà sữa và không bào giờ quan tâm đền việc rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Anh M nói thêm: "Tôi thức khuya dậy sớm khiến cho cơ thể suy mòn, thận mỗi ngày một suy mà không hay biết”.

Suy thận rất nguy hiểm.

Đến khi phát hiện bệnh, tình trạng bệnh của anh M đã ở giai đoạn cuối và phải gắn bó với máy thở cả đời. Chỉ vì mải mê kiếm tiền, không chú ý đến sức khỏe đã khiến nam thanh niêm 27 tuổi hối hận suốt nhiều năm liền. Dù nhiều lúc thất vọng về bản thân, nhưng anh M vẫn cố gắng sống lạc quan và giành nhiều thời gian cho bản thân.

Do đó, người trẻ cần rút kinh nghiệm quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn, khi có dấu hiệu bất thường cần phải đi khám kịp thời. Trong chế đế ăn uống hàng ngày, cần hạn chế sử dụng đồ ăn nhanh, đồ chế biến sẵn ở mức thấp nhất. Đồng thời, mọi người cần cân đối lại thời gian làm việc và sinh hoạt, tăng cường vận động thể thao, nghỉ ngơi để cơ thể lấy lại sức và không thức khuya thường xuyên.