Đời sống

Bức thư tối mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thắng lợi cuộc chiến chống Pháp

Bức thư tối mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thắng lợi cuộc chiến chống Pháp

Trước tình hình quân Pháp dựng pháo đài mạnh nhất Đông Dương theo họ là ‘bất khả xâm phạm’ tại Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi 1 bức thư mật được mã hóa đến toàn quân, tổng tiến công quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ. 

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thực dân Pháp đã đánh chiếm Nam Bộ. Từ tháng 6/1946, chúng tiếp tục đánh chiếm ra miền Bắc (Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn). Năm 1946, Chính Phủ Việt Nam nhận được tối hậu thư của Pháp yêu cầu ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát Thủ đô Hà Nội. Thế nhưng không để chúng được như ý, an Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định cả nước triển khai kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 19/12/1946, 1 bức mật thư được mã hóa của Thường vụ Trung ương Đảng đã được truyền đi tới các khu, tỉnh, thành trong cả nước với nội dung: “Giặc Pháp đã gửi tối hậu thư đòi tước vũ khí của bộ đội, tự vệ, công an; Chính phủ đã bác tối hậu thư ấy, Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ, chắc chắn giặc Pháp sẽ nổ súng. Giờ chiến đấu đã đến! Hãy sẵn sàng…” Đây là bức mật thư đánh dấu bắt đầu giai đoạn kháng chiến đầy thách thức với lực lượng vũ trang, Đảng, Chính phủ vừa thành lập.

ttxvn_20200504Cu_Giap3-jpg_11zon

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước bàn kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Ảnh: TTXVN)

Trong suốt thời kỳ kháng chiến, đã có hàng ngàn bức điện mật mang nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và lực lượng vũ trang được lực lượng cơ yếu mã hóa, dịch mã và truyền đưa một cách bí mật và kịp thời phục vụ thắng lợi nhiều cuộc chiến quan trọng. Trong đó phải kể đến bức mật thư được mã hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp.

Bức thư mật này được truyền đi trong bối cảnh quân Pháp triển khai hơn 16 nghìn quân tinh nhuệ và nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại để xây dựng pháo đài mạnh nhất Đông Dương, chúng ngạo mạn tuyên bố đây là pháo đài ‘bất khả xâm phạm’ tại Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, pháo đài này đã bị ‘sập’ trước cuộc tổng tiến công của quân ta vào ngày 7/5/1954. Trước đó, ngày 6/5/1954 bức thư mật được mã hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được gửi đi với nội dung:

“1. Thời gian quy định đúng 8 giờ 30, không được chậm (1).

2. Đến 8 giờ rưỡi thì:

a/ Đồi A1 bộc phá.

b/ Pháo và H6 (2) bắn tập kích lần thứ nhất.

c/ Bộ binh các hướng đều xung phong.

d/ Hàng Cung (3) lập tức chế áp pháo địch.

3. Các nơi phải lấy giờ cho đúng.

8 giờ 15.

Ngọc (4).”

Bức thư sau khi được giải mã: “(1) – 8 giờ 30; (2) – H6 là mật danh của hỏa tiễn 6 nòng do Trung Quốc viện trợ; (3) – Tên địa danh Hồng Cúm; (4) – Ngọc là bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là mệnh lệnh tổng công kích đợt cuối quyết định thắng lợi hoàn toàn của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

1

Bức điện mật Mệnh lệnh tổng công kích tại Chiến dịch Điện Biên Phủ 

17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, lá cơ “quyết chiến, quyết thắng” của quân đội nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ Cát, bắt sống tướng chỉ huy Đờ Cát và các cán bộ Bộ tham mưu của địch. Quân dân ta thắng lợi, chấm dứt 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, hy sinh nhưng cũng đầy anh dũng và tự hào.