Thành tựu này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc ghép tạng các loài, mở ra nhiều hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh thận ở Trung Quốc cũng như các quốc gia khác trên thế giới.
Theo thông tin từ Tân Hoa xã vào ngày 17/3, các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Xijing, trực thuộc Đại học Y Không quân, Trung Quốc đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép thận từ một con heo đã được chỉnh sửa gene cho một bệnh nhân nữ 69 tuổi. Bệnh nhân này đang mắc phải bệnh thận giai đoạn cuối.
Điều đáng chú ý là sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, máu đã lưu thông, quả thận hồng hào và thực hiện đúng chức năng của nó. Ngày thứ 6 sau khi phẫu thuật, bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối đã ổn định sức khỏe.
.png)
Theo nhóm nghiên cứu, sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã đạt được lượng nước tiểu cao nhất là 5.468ml trong vòng 24 giờ. Bên cạnh đó, nồng độ creatinine huyết thanh của bệnh nhân đã giảm xuống mức bình thường vào ngày thứ 3 sau phẫu thuật. Những chỉ số này cho thấy ca phẫu thuật cấy ghép thận heo chỉnh sửa gene đã đạt được thành công bước đầu.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng, trong những ngày tiếp theo bệnh nhân vẫn sẽ phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn và thách thức đáng kể, bao gồm khả năng xảy ra phản ứng thải ghép từ cơ thể, các rối loạn liên quan đến đông máu và nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu.
Vào năm trước, các nhà khoa học tại Trung Quốc đã đạt được một bước tiến quan trọng khi thực hiện thành công ca cấy ghép thận từ một con heo đã được biến đổi gene vào cơ thể khỉ macaque (hay còn gọi là khỉ đuôi dài). Đáng chú ý, chức năng của thận được cấy ghép đã được duy trì ổn định trong khoảng thời gian hơn 6 tháng.
.png)
Trước đây, ít nhất bốn trường hợp đã được ghép thận từ heo sang người nhưng tất cả đều được thực hiện tại Mỹ. Việc ghép tạng heo cho người là một lĩnh vực nghiên cứu y học đầy hứa hẹn nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Trong tương lai, chắc chắn các nhà khoa học sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn ở lĩnh vực này.