Đời sống

Nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam được phong hàm cấp tướng, tên sắp được chọn đặt cho 1 con đường

Nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam được phong hàm cấp tướng, tên sắp được chọn đặt cho 1 con đường

Tính đến hiện tại, ông là người nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam được phong hàm cấp tướng. Những cống hiến của ông cho đến tận bây giờ vẫn giữ nguyên giá trị to lớn.

Ở Việt Nam, có nhiều nghệ sĩ mang quân hàm. Tuy nhiên, người đầu tiên được phong hàm cấp tướng là nhạc sĩ An Thuyên. Sinh thời, ông từng là Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

An Thuyên tên đầy đủ là Nguyễn An Thuyên (1949 – 2015), quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông là một nhạc sĩ, nhạc công nổi tiếng trong làng nghệ thuật Việt Nam. Vị tướng này còn là nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VII.

thieu-tuong-an-thuyen-3

Nhạc sĩ An Thuyên có thời gian công tác tại Ty Văn hóa Nghệ An sau khi tốt nghiệp trường Văn hóa nghệ thuật Nghệ An vào năm 1967. Đến năm 1975, ông nhập ngũ. 2 năm sau, An Thuyên được chuyển về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 4.

Từ 1981 – 1988, nhạc sĩ An Thuyên học ở Nhạc viện Hà Nội. Tốt nghiệp xong, ông công tác tại Phòng Văn nghệ Quân đội. Năm 1992, An Thuyên chuyển công tác ở Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội và chỉ 1 năm sau lên làm hiệu trưởng của trường.

thieu-tuong-an-thuyen-2

Dấu ấn đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của nhạc sĩ An Thuyên là năm 2007, ông được phong hàm Thiếu tướng. Trở thành nghệ sĩ đầu tiên được phong hàm tướng.

thieu-tuong-an-thuyen-1

Nói về nhạc sĩ An Thuyên là nói về một nghệ sĩ, nhạc sĩ đã vận dụng, phát triển rất tốt vốn âm nhạc của dân ca Nghệ - Tĩnh. Ông nổi tiếng với những ca khúc như: Ca dao em và tôi, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Hà Nội tình yêu tôi, Biển và em...

Ngoài ra, nhạc sĩ An Thuyên còn viết một số vở nhạc kịch, được dàn dựng trong các đoàn văn công. Ông còn từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho ca khúc Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994); Giải nhất của Bộ Văn hóa - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc Khi xe tăng qua miền quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995), Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho Chín bậc tình yêu (1992). Năm 2007, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

thieu-tuong-an-thuyen-5

Năm 2015, sau một cơn nhồi máu cơ tim, Thiếu tướng An Thuyên đã rời cõi tạm, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các học trò. 

Tháng 6/2024 vừa qua, trong Tờ trình số 4339/TTr-UBND trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét có đề cập đến thông qua việc đặt tên đường phố tại thành phố Vinh đợt 7 ở kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024. Nhạc sĩ An Thuyên có tên trong danh sách các danh nhân Việt Nam được chọn đặt tên đường nhờ những cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc, văn hóa và nghệ thuật.