Khám phá mới

Phát hiện 1 thứ trong thùng rác, người mẹ suy sụp phát hiện con gái mới cấp 2 đã mang thai

Phát hiện 1 thứ trong thùng rác, người mẹ suy sụp phát hiện con gái mới cấp 2 đã mang thai

Chị P vô cùng hoang mang khi phát hiện cô con gái bé bỏng của mình đã mang thai dù chỉ mới học cấp 2. Chị cảm thấy vô cùng khó hiểu vì bé gần như cả ngày chỉ đi học.

Chuyên gia tâm lý học Phan Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo vệ quyền trẻ em cho biết, chị đã gặp rất nhiều trường hợp liên quan đến mang thai sớm. Trong đó, “người mẹ nhí” có thể chỉ mới học cấp 2 và vì rất nhiều nguyên nhân. Chuyên gia Lan Hương cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần chú trọng, quan tâm đến việc nuôi dạy con cái. Trong đó vấn đề yêu sớm, quan hệ chăn gối sớm rất đáng lưu tâm.

Lấy dẫn chứng, chuyên gia Phan Thị Lan Hương kể về trường hợp chị P. Trong một lần dọn dẹp, chị tình cờ phát hiện trong thùng rác có que thử thai. Gia đình chị P chỉ có 3 người là hai vợ chồng và một cô con gái. Thời gian qua chị P không hề dùng đến que thử thai, vậy thì chủ nhân của nó chỉ có thể là cô con gái học cấp 2.

Phát hiện ra chuyện này, chị P vô cùng hoang mang. Sau khi hỏi thẳng cô bé, chị càng sốc hơn khi nhận được câu trả lời rằng con đã có bầu với bạn trai, là học sinh khóa trên. Người mẹ không thể lý giải nổi con mình lấy thời gian ở đâu để hẹn hò, yêu đương đến mức có thai sớm như vậy khi hàng ngày chị đều đưa đón cháu.

suc-khoe-sinh-san-1

Tình trạng trẻ vị thành niên đang đi học nhưng có thai đang rất đáng báo động. Phụ huynh hiểu rõ điều này nguy hiểm như thế nào nhưng không biết cách dạy, hướng dẫn con làm thế nào để không mang bầu.

Chuyên gia Phan Thị Lan Hương cho biết, khi đi dạy về sức khỏe giới tính cho học sinh, chị thường được người lớn căn dặn: “Cô dạy nhẹ nhàng thôi nhé, học sinh trường em ngoan lắm, trong sáng lắm”. Thậm chí họ đề nghị dạy nam, nữ riêng hoặc chưa dạy về giới tính cho các cháu cấp 2.

Thực tế thì học sinh cấp 2 hiện nay đã rất tò mò về tình dục cùng các vấn đề liên quan. Học sinh cấp 3 còn phải dạy thêm về cách chăm sóc thai nhi, sức khỏe bà bầu, chăm bé sơ sinh. Vị chuyên gia khẳng định: “Đây là điều thực sự cần thiết. Bởi không ai nắm tay con được cả ngày, nên tốt nhất là phòng tránh để không xảy ra hậu quả”.

suc-khoe-sinh-san-2

Vậy dạy trẻ về giới tính như thế nào cho đúng? Chuyên gia cho rằng, khi dạy trẻ về giới tính và sức khỏe sinh sản cần:

Tránh dạy theo kiểu so sánh.

Cần tránh những câu nói như: "Bằng tuổi con, bố/mẹ thế này..."; "Sao con nhà hàng xóm nó như này, còn con thì...". Đồng thời, cần tránh dạy con bằng những câu nói sáo rỗng như "Ngày xưa mẹ bằng tuổi con, mẹ thế này",...

Không dạy theo kiểu khuyên nhủ:

Hạn chế nói những câu như: "Mẹ nghĩ con cần phải thế này..."; "Con nên như thế này để tương lai tốt hơn",...

Không dạy theo kiểu dọa nạt:

"Con yêu sớm thì hư hỏng sớm thôi"; "Yêu sớm đứa nào chả giống đứa nào, rồi 'ễnh' cái bụng ra, nhục cái mặt"; "Quan hệ tình dục sớm là loại chẳng ra gì",... Đây là những câu nói không có tác dụng nhiều với trẻ.

Không dạy theo kiểu khích bác:

Cha mẹ đừng dùng cách nói: "Yêu vào rồi, đố con học giỏi được đấy"; "Chả yêu còn không đâu với đâu, yêu vào rồi học thế nào được",...

suc-khoe-sinh-san-3

Cách dạy sức khỏe sinh sản nào phù hợp với trẻ?

Chuyên gia tư vấn, cha mẹ nên dạy sức khỏe sinh sản cho con theo cách sau:

Quan tâm con nhiều hơn, tạo không gian riêng với con ở một vài lĩnh vực nào đó. Bố nên chia sẻ với con trai, mẹ nên chia sẻ với con gái về vấn đề sức khỏe sinh sản. Ngược lại, bố nên chia sẻ với con gái về cảm nhận của con trai khi yêu và mẹ làm điều đó với con trai.

Việc dạy trẻ cách giao tiếp, ứng xử trong chuyện yêu đương rất quan trọng. Bởi đôi khi trẻ không biết cách từ chối lời mời gọi làm “chuyện đó” của đối phương. Trong quá trình dạy, cha mẹ nên nhấn mạnh vào cảm xúc và sự kiện khi nói chuyện với con. Thay vì khẳng định, hãy dùng câu hỏi để nói chuyện. Là một phụ huynh, nên quan tâm xem người yêu của con mình là ai, nhà ở đâu, bố mẹ đối phương làm gì để có ứng xử hợp lý.