Tiết lộ món quà đặc biệt ông Putin gửi tặng ông Trump sau khi nghe tin đối phương bị ám sát
Theo lời Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - Steven Witkoff, Tổng thống Nga Putin đã nhờ ông cầm một món quà đặc biệt về gửi tặng cho ông Trump.
Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson, ông Steven Witkoff – Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tiết lộ từng được ông Putin nhờ cầm quà về cho ông Trump. Cụ thể, món quà đặc biệt đó là một bức chân dung do "một họa sĩ hàng đầu của Nga" thực hiện theo đặt hàng.
Khi trao tặng món quà, Tổng thống Putin cũng bày tỏ sự lo lắng cho ông Donald Trump sau khi nghe tin về âm mưu ám sát nhằm vào đối phương. Đặc biệt, khi biết ông Trump bị bắn, nhà lãnh đạo Nga đã đến nhà thờ để cầu nguyện cho "người bạn của mình".
“Tổng thống Putin kể với tôi một câu chuyện, Tucker, khi Tổng thống Trump bị thương, ông ấy đã đến một nhà thờ địa phương, gặp gỡ linh mục của mình và cầu nguyện cho Tổng thống. Không phải vì ông ấy là Tổng thống Mỹ, mà bởi giữa họ có một tình bạn. Ông ấy cầu nguyện cho người bạn của mình", ông Witkoff tóm tắt trong cuộc phỏng vấn với Carlson.

Nói thêm về Tổng thống Nga, ông Witkoff nhận xét: “Ông ấy cực kỳ thông minh. Nếu bạn không muốn công nhận điều đó, cũng được, không sao cả. Nhưng tôi công nhận điều đó của ông ấy”.
Về chuyện ngừng bắn ở Ukraine, vị Đặc phái viên cho rằng có những điều kiện mà người Nga sẽ cần để có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vì vấn đề này rất phức tạp.
Cũng theo nhà ngoại giao này, một trong những vấn đề cấp bách là quân đội Ukraine chiếm một phần lãnh thổ Nga đã được quốc tế công nhận, ở vùng Kursk. Thời gian gần đây quân đội Nga đã giải phóng được phần đất đai đáng kể bị Ukraine nắm giữ trước đó, bao gồm thị trấn biên giới Sudzha. Phía Nga còn tiết lộ họ bao vây một số binh lính Ukraine trên lãnh thổ nước mình.
“Họ đã bắt giữ những người bị mắc kẹt ở đó, và ông Trump không muốn thấy mọi người bị giết. Đó là điều cấp bách cần phải giải quyết”, ông Witkoff chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Witkoff còn tiết lộ ông Putin đã hỏi ông rằng: “Tôi nên làm gì khi ở một khu vực cụ thể, chúng ta có (lính Ukraine) bị bao vây và họ không muốn đầu hàng?' Tôi có nên giết họ không? Làm thế nào để họ đầu hàng?”.
Theo ông Witkoff, tình huống này chỉ là một ví dụ trong rất nhiều tình huống khác nhau ở ngoài kia dọc biên giới. Mỗi tình huống đều có một điều kiện chiến trường khác nhau, cần trò chuyện riêng. Tuy nhiên, theo vị đặc phái viên, điều này là cần thiết diễn ra để ngừng bắn.