Thế giới

Nga gửi lời cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine bất chấp hai bên đã đồng ý ngừng bắn hạn chế

Cách thể hiện của Ukraine thời gian qua bị Nga đánh giá là vi phạm lệnh ngừng bắn một phần vừa được thỏa thuận. Trước tình hình đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã gửi lời cảnh báo đến Kiev.

Hôm 19/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong lần trò chuyện, Nga đồng ý thực hiện một lệnh ngừng bắn một phần do Mỹ làm trung gian. Theo thỏa thuận này, Moscow cam kết sẽ ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine nếu Kiev cũng làm điều tương tự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đồng ý với các điều khoản trong thỏa thuận.

nga-ukraine-2
Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò trung gian quan trọng trong đàm phán ngừng bắn giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Tuy nhiên, bất chấp cam kết trên, Ukraine vẫn tiến hành một cuộc tấn công vào kho dầu ở Vùng Krasnodar của Nga chỉ một ngày sau khi thỏa thuận được thiết lập. Tiếp đó, vào ngày 21/3, Kiev còn cho nổ một trạm đo khí đốt tại Sudzha.

Theo tuyên bố ngày 22/3 của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, quân đội Ukraine cũng đã cố ý nhắm vào "các tòa nhà dân cư và cơ sở xã hội". Bà nhấn mạnh: “Kiev một lần nữa chứng minh sự bất lực hoàn toàn trong đàm phán, cũng như sự thiếu mong muốn đạt được hòa bình. Giống như năm 2022, họ một lần nữa chuyển sang các hành động khiêu khích nhằm phá vỡ quá trình đàm phán”.

Đáng chú ý, bà Zakharova cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ có biện pháp đáp trả nếu tình hình tiếp tục leo thang.

nga-ukraine-1
Một cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Ảnh RT

Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine từ ngày 10/10/2022, chỉ hai ngày sau vụ nổ trên Cầu Crimea, mà Nga cáo buộc là do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine thực hiện. Các cuộc không kích của Nga cũng nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng, cơ quan chỉ huy quân sự và các hệ thống thông tin liên lạc của Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định rằng quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào các tòa nhà dân cư hoặc cơ sở hạ tầng xã hội trong các cuộc giao tranh với lực lượng Ukraine.