Phản ứng sốc của Ukraine sau khi Tổng thống Putin gửi tối hậu thư kêu gọi đầu hàng ở Kursk
Hôm 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các binh sĩ Ukraine có 2 lựa chọn: Đầu hàng hoặc chết. Nhưng phản ứng của phía Kiev thời gian qua trước tối hậu thư này lại khiến dư luận thế giới phải bất ngờ.
Ngày 21/3, Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov xác nhận các cuộc tấn công của Ukraine đã nhắm vào khoảng 10 khu định cư trong khu vực, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. Một UAV đã đâm vào một phương tiện, làm một nhân viên an ninh thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Các cuộc tấn công cũng gây thiệt hại lớn về tài sản, đặc biệt là nhà dân và công trình thương mại.
Tại Rostov-on-Don, một UAV khác đã lao vào khu chung cư cao tầng, gây nổ tại tầng 17. Thống đốc vùng Rostov, ông Yury Slyusar xác nhận không có người thiệt mạng nhưng hai người bị thương. Ngoài ra, hơn 10 UAV Ukraine đã bị Nga chặn đứng ở khu vực Voronezh cùng ngày.
Đêm 19/3 và rạng sáng 20/3, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố họ đã thực hiện một cuộc tập kích nhằm vào căn cứ không quân Engels-2 của Nga. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và nổ lớn, được cho là đã phá hủy kho tên lửa của Moscow. Căn cứ Engels-2 là nơi Nga triển khai phi đội máy bay ném bom chiến lược, thường được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine.

Trước đó, ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Ukraine “chứng minh bản chất gây hấn của mình” khi thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga. Họ tiết lộ 337 UAV của Ukraine đã bị Nga chặn ở các khu vực trên lãnh thổ nước này, gồm 91 chiếc ở Moscow và 6 chiếc ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk. Đây được đánh giá là cuộc tấn công bằng UAV mạnh nhất từ đầu năm đến nay vào Nga.
Trong khi Ukraine gia tăng các cuộc tập kích, Nga cũng đẩy mạnh phản công tại Kursk nhằm đánh bật quân Kiev ra khỏi khu vực này.
Những cuộc tấn công của Ukraine diễn ra giữa lúc Nga và Mỹ đang tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Moscow cũng đang dồn lực đẩy lùi quân Ukraine khỏi Kursk sau nhiều tháng giao tranh.

Trong cuộc điện đàm hôm 18/3, Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày. Điện Kremlin thông báo rằng Tổng thống Putin đã ủng hộ ý tưởng này từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và ra lệnh thực hiện lệnh ngừng bắn có thời hạn.
Tuy nhiên, Moscow cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận khi thực hiện một cuộc tấn công vào kho dầu của Nga ngày 20/3. Trong khi đó, phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức về cáo buộc này.
Vào ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine tại Kursk đã "hết đường lui" và chỉ có hai lựa chọn: "Đầu hàng hoặc chết". Đáp lại, Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, thừa nhận tình hình khó khăn tại Kursk nhưng khẳng định quân đội nước này vẫn tiếp tục duy trì phòng thủ "miễn là hợp lý và cần thiết".