Thế giới

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp sau hành động không ngờ của Ukraine, cảnh tượng hãi hùng bị tiết lộ

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được Ukraine triển khai vào căn cứ không quân ném bom chiến lược khu vực Saratov. Vụ việc này khiến Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Lực lượng Ukraine vừa qua đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào căn cứ không quân Engels-2, nơi đồn trú của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160 của Nga. Đây là các loại máy bay có khả năng thực hiện cả các cuộc tấn công hạt nhân và tấn công thông thường tầm xa, đồng thời từng nhiều lần được sử dụng để phóng tên lửa vào Ukraine.

Mặc dù Nga hiếm khi thừa nhận các vụ tấn công vào cơ sở quân sự của mình trong chiến tranh, nhưng mức độ thiệt hại lần này buộc Moscow phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và sự tàn phá mà cuộc tấn công đã gây ra.

nga-1
Một máy bay ném bom Tu-95 của Nga lăn bánh trước khi cất cánh tại một căn cứ không quân ở Nga ngày 8/7/2021. 

Theo nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tấn công vào căn cứ Engels-2 là kết quả của một chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ: "Cơ sở quân sự này được lực lượng không quân Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine và các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường".

Căn cứ không quân Engels-2, nằm cách Moscow khoảng 500 dặm về phía đông nam, đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi chiến tranh nổ ra. Các cảnh quay từ hiện trường cho thấy một cột khói lớn bốc lên từ căn cứ và ngọn lửa dữ dội bao trùm khu vực. Một số hình ảnh khác ghi lại những thiệt hại nghiêm trọng, với nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, mái nhà bị thổi bay.

nga-2
Hình ảnh được cho là khói bốc lên từ các vụ nổ tại căn cứ không quân Engels-2 ở tỉnh Saratov (Nga). Ảnh: ASTRA

Thống đốc vùng Saratov, ông Roman Busargin, cho biết có khoảng 30 ngôi nhà dân bị hư hại do vụ tấn công, buộc chính quyền địa phương phải tiến hành sơ tán vì lý do an toàn.

Các nhà phân tích OSINT của Ukraine khẳng định cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái, đánh trúng một kho đạn dược trong căn cứ. Theo Andriy Kovalenko, một quan chức thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, vụ nổ đã phá hủy một số tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình Kh-101 – loại vũ khí mà Nga thường sử dụng để tấn công các mục tiêu tại Ukraine.

nga-3
Máy bay ném bom Tu-160 của không quân Nga. Ảnh: Military Watch Magazine

Việc Ukraine có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là một căn cứ không quân quan trọng như Engels-2, là một đòn giáng mạnh vào khả năng tác chiến của Moscow.