Nga gửi cảnh báo ‘lạnh người’ đến châu Âu sau khi cùng ông Trump tìm cách ngừng bắn ở Ukraine
Ông Dmitry Peskov – Người Phát ngôn của Điện Kremlin cho rằng châu Âu đang có hành động quân sự hóa, biến mình thành bên tham chiến trong cuộc xung đột Ukraine.
Ngày 20/3, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng cảnh báo về các kế hoạch quân sự hóa của châu Â. Chuyện này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
“Chúng tôi nghe rất nhiều tín hiệu từ Brussels mỗi ngày. Các tín hiệu chính từ Brussels và các thủ đô châu Âu hiện nay liên quan đến các kế hoạch quân sự hóa châu Âu, rõ ràng là trái ngược với quyết tâm của các Tổng thống Nga và Mỹ trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình”, ông Peskov phát biểu với báo giới.
Theo ông Peskov, việc châu Âu thúc đẩy quân sự hóa đồng nghĩa với việc khu vực này đang "trở thành một bên tham chiến".
Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov. Ảnh Politico
Những tuyên bố từ Điện Kremlin được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh quân sự châu Âu do Anh tổ chức vào ngày 20/3 tại Northwood, phía Tây London. Hội nghị này dự kiến sẽ bàn thảo về kế hoạch triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm bảo vệ lệnh ngừng bắn tiềm năng tại Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn kiên trì thúc đẩy sáng kiến xây dựng một cơ chế quốc tế để duy trì hòa bình tại Ukraine dù chưa có sự đồng thuận rộng rãi. Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về quy mô, nhiệm vụ và phương thức triển khai của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Hiện có nhiều đề xuất được đưa ra, bao gồm việc thành lập một lực lượng quy mô 30.000 binh sĩ để giám sát ổn định sau lệnh ngừng bắn, hoặc một lực lượng lớn hơn với 100.000 quân để mở rộng phạm vi hoạt động và duy trì trật tự lâu dài hơn.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần phản đối mạnh mẽ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine, coi đây là sự can thiệp từ bên ngoài. Ngay trong nội bộ nước Anh, kế hoạch này cũng gây ra nhiều tranh luận. Mặc dù chính phủ Anh cam kết tăng ngân sách quốc phòng, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng John Healey thừa nhận quân đội nước này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về năng lực tác chiến và cần được củng cố đáng kể trước khi có thể tham gia vào các hoạt động quân sự quy mô lớn.