Ông Trump đề xuất lạ với ông Zelensky, Ukraine cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu Nga làm điều này
Trong cuộc điện đàm vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến việc Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine có thể sẽ giúp nước bạn đảm bảo an ninh cho những hạ tầng đó.
Ngày 19/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất Mỹ tham gia vào việc vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Bà nhấn mạnh rằng quyền sở hữu của Washington đối với những cơ sở này có thể là "sự bảo vệ tốt nhất" cho hệ thống năng lượng của Ukraine.
"Tổng thống Trump cũng thảo luận về nguồn cung cấp điện và các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Ông cho biết Mỹ có thể rất hữu ích trong việc vận hành các nhà máy đó bằng chuyên môn của mình. Quyền sở hữu của Mỹ sẽ giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng này", bà Leavitt tuyên bố.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ Mỹ đang hướng đến quyền kiểm soát những nhà máy nào hoặc liệu các cuộc đàm phán có bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP) – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện do Nga kiểm soát.

Trước đó, hôm 13/3, Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Ukraine về các vùng lãnh thổ có thể được giữ lại hoặc nhượng bộ để đạt thỏa thuận hòa bình. Ông gợi ý rằng quyền kiểm soát ZNPP có thể là một phần của các cuộc thương lượng.
"Có một nhà máy điện rất lớn. Ai sẽ có được nhà máy đó? Ai sẽ có được thứ này hay thứ kia? Vì vậy, đây không phải là một quá trình dễ dàng", ông Trump phát biểu.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 19/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga. Ông bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận ngừng tấn công vào các hạ tầng quan trọng. Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga vi phạm các điều khoản ngừng bắn.
Sau cuộc thảo luận, ông Zelensky cho biết Kiev sẽ sớm lập danh sách các cơ sở được bảo vệ theo lệnh ngừng bắn một phần do Washington làm trung gian. Những địa điểm này không chỉ giới hạn ở cơ sở năng lượng mà có thể bao gồm cả hạ tầng đường sắt, cảng biển.
"Cho đến khi có một thỏa thuận chính thức, tôi nghĩ máy bay không người lái và tên lửa vẫn sẽ bay", ông Zelensky thừa nhận.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ Kiev đã nhận được một số máy bay chiến đấu F-16 mới, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng và thời gian bàn giao.
Mô tả cuộc điện đàm với ông Trump là "thực tiễn và khả quan nhất" từ trước đến nay, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev sẵn sàng thảo luận về việc Mỹ tham gia hiện đại hóa và đầu tư vào các nhà máy điện hạt nhân nếu chúng được trả lại cho Ukraine.
Khi được hỏi liệu ông có còn muốn mời Tổng thống Trump thăm Ukraine không, ông Zelensky khẳng định chuyến thăm này sẽ hữu ích cho nhà lãnh đạo Mỹ trong việc thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.