Thế giới

Tổng thống Putin bất ngờ báo ‘tin buồn’ cho Ukraine sau khi thảo luận ngừng bắn với ông Trump

Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, quân đội nước này đã có loạt hành động nhanh chóng, hiệu quả, đánh bại lực lượng Ukraine ở Kursk.

Ngày 19/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội nước này đã hoàn tất việc đánh bại lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk, đồng thời chỉ đạo các công tố viên đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự.

“Quân đội Nga gần đây đã thực hiện một số hoạt động nhanh chóng, táo bạo và hiệu quả, hoàn thành việc đánh bại lực lượng đối phương ở Kursk”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp hội đồng của Văn phòng Tổng công tố.

nga-ukraine-1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu giám sát chặt chẽ việc cung cấp hỗ trợ tài chính và nhà ở cho người dân trong khu vực: “Tôi yêu cầu các công tố viên giám sát chặt chẽ để mọi người nhận được các khoản tiền cần thiết một cách nhanh chóng và đầy đủ. Họ nên được cung cấp nhà ở tạm thời và lâu dài càng sớm càng tốt”.

Ngoài ra, ông Putin cũng tuyên bố tất cả binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài ở Kursk đều là "khủng bố" và nhấn mạnh rằng các hành vi phạm tội cần được ghi chép và điều tra kỹ lưỡng.

Hiện Ukraine vẫn chưa lên tiếng về phát biểu của ông Putin. Trước đó, quan chức của Ukraine đã phủ nhận chuyện lực lượng Kiev tại Kursk bị bao vây.

Trước đó 1 ngày, hôm 18/3, ông Putin đã có cuộc điện đàm với ông Trump. Trong cuộc đàm phán này, Tổng thống Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế với cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, Moscow đã giành lại hơn 86% lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại Kursk, bao gồm thị trấn chiến lược Sudzha. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 68.000 binh sĩ kể từ khi tiến vào khu vực này.

nga-ukraine-2
Các tù binh Ukraine được trả tự do. Ảnh: Pravda

Trước đó, vào tháng 8/2024, Ukraine đã tiến hành một cuộc đột kích lớn vào tỉnh Kursk, đánh dấu lần đầu tiên Kiev mở rộng hoạt động sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, quân đội Nga phản công mạnh mẽ, thu hẹp khu vực do Ukraine kiểm soát xuống còn khoảng 110km², giảm đáng kể so với hơn 1.368km² mà Kiev tuyên bố nắm giữ vào năm 2024.

Ngày 13/3, Tổng thống Putin tuyên bố hàng nghìn binh sĩ Ukraine tại Kursk đã bị bao vây hoàn toàn và chỉ còn hai lựa chọn: Đầu hàng hoặc chết.

Phía Ukraine chưa có phản hồi chính thức về tuyên bố của ông Putin. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình ở Kursk đang rất khó khăn, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch Kursk đã đạt được mục tiêu chính là làm phân tán lực lượng Nga khỏi các mặt trận Pokrovsk, Kharkov và Sumy.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi ông Putin tha mạng cho các binh sĩ Ukraine bị bao vây. Đáp lại, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho những người đầu hàng.