Ông Putin đề xuất bất ngờ, đề nghị Trung Quốc và Triều Tiên cùng làm việc này để ngừng bắn ở Ukraine
Theo lời Tổng thống Nga Putin, 2 đất nước có thể tham gia đàm phán ngừng bắn để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Tại Murmansk, Nga vừa qua, ông Putin chia sẻ về những nỗ lực đang diễn ra nhằm chấm dứt chiến tranh. Vị tổng thống cho rằng các quốc gia khác ngoài Mỹ có thể đóng góp vào cuộc đàm phán.
Nhà lãnh đạo Nga nói: “Không chỉ có Mỹ mà còn có Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, tất cả các nước BRICS… Và nhiều nước khác nữa, ví dụ như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”. Trong đó, BRICS là một tập thể kinh tế gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi.

Tuyên bố của ông Putin đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đã thống nhất ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau vào tuần trước. Tuy nhiên, những cuộc tấn công khác vẫn diễn ra, khiến dư luận thế giới cảm thấy lo ngại cho đàm phán hòa bình.
Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Trung Quốc cùng Triều Tiên đóng góp những vai trò khác nhau. Dù họ không chính thức ủng hộ Nga, nhưng Mỹ lại chỉ trích Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ Moscow dưới hình thức các mặt hàng có mục đích sử dụng kép mà Nga có thể dùng trong ngành công nghiệp quân sự. Những mặt hàng đó bao gồm chất bán dẫn, linh kiện máy bay không người lái, cảm biến, máy ủi đất và nitrocellulose…
Tháng 1/2025, Ngoại trưởng Mỹ thời điểm đó là Antony Blinken chia sẻ với Financial Times rằng Trung Quốc có thể đã thuyết phục ông Putin không triển khai vũ khí hạt nhân trong xung đột với Ukraine. Trong khi đó, Triều Tiên lại bị cáo buộc tích cực tham gia vào cuộc chiến này. Cũng trong tháng 1, Triều Tiên được cho là đã gửi 3.000 quân đến Nga (ngoài 12.000 quân họ gửi vào mùa thu 2024). Tình báo quân sự Hàn Quốc tiết lộ, Triều Tiên đã gửi tên lửa, thiết bị pháo binh, đạn dược hỗ trợ cho Moscow.

Tổng thống Nga từng gợi ý thay thế Tổng thống Ukraine hiện tại là ông Zelensky bằng một người được các quốc gia tập thể chấp thuận. Ông Zelensky bị ông Putin mô tả là vị tổng thống bất hợp pháp vì Ukraine đã không thể tổ chức bầu cử do thiết quân luật.
Ông Putin nhấn mạnh: “Về nguyên tắc, tất nhiên, một chính quyền tạm thời có thể được thành lập tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hợp quốc, Mỹ, các nước châu Âu và các đối tác của chúng tôi. Điều này sẽ nhằm mục đích tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và đưa một chính phủ có năng lực được người dân tin tưởng lên nắm quyền và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với họ về một hiệp ước hòa bình”.