Phía Nga cho biết, nếu Ukraine vẫn tiếp tục tấn công cơ sở năng lượng của Moscow, họ có thể rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Mỹ làm trung gian.
Ngày 28/3, Nga tuyên bố Ukraine đã tấn công một trạm đo khí đốt quan trọng tại tỉnh Kursk, phía Tây nước này. Đây là cơ sở từng được Nga sử dụng để vận chuyển khí đốt sang châu Âu. Moscow lên án hành động này, cho rằng Kiev đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, theo đó cả hai bên cam kết không tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau.
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn của Nga đối với thỏa thuận ngừng bắn đang cạn kiệt.
“Tất nhiên, phía Nga có quyền không tuân thủ lệnh ngừng bắn trong trường hợp chính quyền Kiev không tuân thủ lệnh này”, ông Peskov tuyên bố.
“Sẽ là phi lý nếu chúng tôi giữ cam kết ngừng bắn, trong khi mỗi đêm lại phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của mình”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định rằng tại thời điểm này, Nga vẫn tiếp tục tôn trọng lệnh ngừng bắn một phần.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công trạm đo khí đốt Sudzha, gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng và khiến trạm này ngừng hoạt động hoàn toàn.
Moscow trước đó cũng cáo buộc Kiev từng tìm cách phá hoại trạm này bằng thuốc nổ vào tuần trước. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã kiểm soát trạm đo khí đốt này trong một chiến dịch đột kích vào Kursk. Theo quân đội Nga, trước khi rút lui, Kiev đã phá hủy trạm đo vì không còn sử dụng được cho mục đích hậu cần quân sự.
Những cáo buộc của Moscow đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án Nga vì tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kherson vào ngày 27/3, vi phạm lệnh ngừng bắn một phần.

Ngày 28/3, Naftogaz - công ty dầu khí quốc gia Ukraine cũng thông báo rằng lực lượng Nga đã tấn công một số cơ sở của họ trong đêm. Dù không có thương vong, một số cơ sở khai thác khí đốt đã bị hư hại. Tuy nhiên, Naftogaz không tiết lộ địa điểm cụ thể.
Nga trước đó đã từ chối đề xuất của Mỹ và Ukraine về một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện, nhưng đồng ý không tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Sau cuộc hội đàm giữa Nga và Mỹ tại Ả Rập Xê Út vào đầu tuần, Moscow đã công bố danh sách các cơ sở năng lượng nằm trong phạm vi thỏa thuận, bao gồm các cơ sở xử lý và lưu trữ dầu khí, nhà máy điện hạt nhân, đập thủy điện và hệ thống sản xuất, phân phối điện. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 18/3 và dự kiến kéo dài 30 ngày.