Mỹ và Ukraine phản ứng gay gắt trước ý tưởng ‘khó tin’ của Tổng thống Nga Putin dành cho Kiev
Tổng thống Putin mới đây đưa ra đề xuất áp đặt một chính quyền tạm thời ở Ukraine. Ngay lập tức, Kiev cùng Washington đã có phản ứng.
Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng phát biểu hôm 27/3, khẳng định việc quản trị ở Ukraine là vấn đề do Hiến pháp và người dân nước này quyết định.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất thành lập một chính quyền lâm thời tại Ukraine nhằm tổ chức bầu cử và ký kết các thỏa thuận quan trọng để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Phía Mỹ bác bỏ hoàn toàn ý tưởng này, khẳng định không có quốc gia bên ngoài nào có quyền áp đặt một chính phủ tạm thời lên Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine cũng có phản ứng gay gắt trước phát biểu của nhà lãnh đạo Nga. Hãng tin RBC dẫn lời ông Dmytro Lytvyn, cố vấn truyền thông của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Cụ thể, vị này đã đăng trên mạng xã hội X ngày 28/3: "Nếu ông Putin vẫn còn loay hoay không biết phải đối thoại với ai để nghiêm túc tiến tới chấm dứt cuộc chiến này, có lẽ ông ta nên uống vài viên thuốc để kích thích hoạt động não bộ, tất nhiên là nếu những viên thuốc đó còn có tác dụng với ông ta".
Trước đó, trong chuyến thăm cảng Murmansk hôm 27/3, ông Putin đã đưa ra đề xuất về việc đặt Ukraine dưới một chính quyền lâm thời do Liên hợp quốc, Mỹ, châu Âu và các đối tác quốc tế bảo trợ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng điều này có thể giúp tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, thiết lập một chính phủ mới có năng lực và được người dân tin tưởng, qua đó mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Hãng tin Tass dẫn lời ông Putin phát biểu: "Về nguyên tắc, tất nhiên một chính quyền tạm thời có thể được thành lập tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, Mỹ, các nước châu Âu và các đối tác của chúng tôi. Điều này sẽ nhằm tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ, đưa một chính phủ có năng lực và được người dân tin tưởng lên nắm quyền, sau đó sẽ tiến hành đàm phán với họ về một hiệp ước hòa bình".
Tổng thống Nga lập luận rằng chính quyền hiện tại ở Ukraine không phải là một đối tác đàm phán hợp pháp vì nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, theo báo The Kyiv Independent, Hiến pháp Ukraine quy định không thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine kéo dài suốt ba năm qua đã khiến hàng trăm nghìn người thương vong, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề. Đồng thời, xung đột này cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây lên mức chưa từng có trong nhiều thập niên.
Gần đây, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng thiết quân luật ở Ukraine sẽ chỉ được dỡ bỏ khi chiến tranh kết thúc. Chỉ sau đó, các cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức theo quy định của pháp luật.