Thế giới

NATO nhắn thẳng đến ông Putin, cảnh báo Nga sẽ phải hứng chịu thảm khốc nếu làm điều này

Ngày 26/3, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, Nga có thể sẽ phải chịu phản ứng tàn khốc nếu làm điều này với Ba Lan hoặc bất cứ đồng minh nào trong khối liên minh này.

Trong cuộc họp báo chung cùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 26/3, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, Ba Lan là một trong những bên đóng góp quan trọng vào hoạt động phòng thủ chung của NATO trên biển, trên không và trên bộ.

Chính vì vậy mà ông Rutte tuyên bố: “Nếu ai đó tính toán sai lầm và cho rằng họ có thể tấn công Ba Lan hoặc bất kỳ đồng minh nào mà không bị trừng phạt, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của liên minh kiên cường này. Phản ứng của chúng ta sẽ vô cùng khốc liệt”.

Đề cập trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Rutte nhấn mạnh: “Điều này cần phải được làm rõ đối với Tổng thống Putin và bất kỳ ai có ý định tấn công chúng tôi”.

nga-nato-1
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: AFP

Những phát biểu của ông Rutte đưa ra trong bối cảnh Ba Lan và các nước vùng Baltic ngày càng lo ngại rằng Nga có thể thử thách sự đoàn kết của NATO nếu giành lợi thế tại Ukraine, có thể bằng một cuộc tấn công quân sự hạn chế hoặc chiến tranh hỗn hợp.

Ba Lan, quốc gia dành 5% GDP cho quốc phòng, là một trong những thành viên phía đông được trang bị vũ khí mạnh nhất của liên minh. Thủ tướng Ba Lan Tusk từng tuyên bố nước này muốn hào bình nhanh chóng ở Ukraine, nhưng phải đảm bảo công bằng và an ninh cho Ukraine, Ba Lan cũng như các nước NATO.

Trong khi đó, Nga nhiều lần chỉ trích chính sách mở rộng về phía Đông của NATO là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Nga. Một số quan chức NATO còn cho rằng Nga có thể tấn công liên minh của họ sau vài năm nữa.

Một số quan chức phương Tây gần đây tin rằng trong vòng 5-8 năm tới Nga sẽ tấn công các nước NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Viện Nghiên cứu chiến tranh thì cho rằng có dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn NATO, có thể kể đến như tăng quy mô sản xuất quốc phòng.

nga-nato-2
Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chào mừng trước cuộc họp của họ. Ảnh DPA

Nói về chuyện tấn công NATO, ông Putin từng tuyên bố: “Điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa và chỉ nhằm dọa người dân của họ để lấy tiền”.

Đồng thời, các quan chức Nga cũng bác bỏ chuyện lên kế hoạch tấn công liên minh này và cho biết Moscow chẳng có lợi ích gì khi làm điều đó. Tuy nhiên, Moscow cảnh báo nếu phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev hay mối đe dọa từ NATO đến Nga ngày càng lớn thì nguy cơ xung đột cũng sẽ lan rộng.