Thế giới

Các đồng minh NATO ‘phũ phàng’ với Ukraine, Kiev trơ trọi không ai bảo vệ giữa xung đột với Nga?

Thông tin mới nhất cho biết, các quốc gia châu Âu được cho là đang cân nhắc việc hủy bỏ kế hoạch đưa quân đội từ các đồng minh NATO đến Ukraine. Liệu ông Zelensky và Kiev có bị ‘bỏ rơi’?

Hãng tin Reuters cho biết, các lãnh đạo châu Âu đang cân nhắc về những thách thức nếu gửi quân đến Ukraine theo đề xuất của Anh và Pháp, trong đó có cả mối quan hệ đang được cải thiện giữa Mỹ và Nga dưới thời ông Trump, cùng việc Ukraine thất bại phải rút quân gần đây.

Tiết lộ với Reuters, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết: “Họ đang đảo ngược kế hoạch gửi lực lượng bộ binh và cố gắng định hình lại những gì họ sẽ làm theo hướng hợp lý hơn”.

Một người khác thì tiết lộ: “Thời điểm Ukraine ở vị thế tốt hơn, ý tưởng gửi quân đội (đến Ukraine) khá hấp dẫn. Nhưng bây giờ, với tình hình thực tế trên chiến trường và chính quyền Mỹ như hiện nay, điều đó không còn hấp dẫn nữa”.

nato-ukraine-1
Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận. Ảnh Reuters

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng nếu đưa quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine theo đề xuất của Anh và Pháp có thể sẽ khiến Nga có thêm hành động khiêu khích.

Ukraine bị đánh giá sẽ dễ tổn thương trước Nga và vấn đề toàn vẹn lãnh thổ có thể bị đe dọa nếu không có quân đội châu Âu tham gia gìn giữ hòa bình. Về kế hoạch triển khai quân đến Ukraine, các lãnh đạo châu Âu được cho là đã thay đổi kế hoạch trước đó sau khi Kiev và Moscow đồng ý ngừng bắn trên Biển Đen, ngừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày.

nato-ukraine-2
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trước đó, Anh và Pháp thảo luận chuyện đưa quân từ các đồng minh NATO đến Ukraine. Thủ tướng Anh tuyên bố họ sẵn sàng và mong muốn triển khai quân đội Anh ở Ukraine như một phần thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trong khi đó, ông Zelensky tỏ ra hoan nghênh chuyện này, đồng thời kêu gọi Mỹ tham gia cùng nhưng bị ông Trump từ chối.