Tổng thống Ukraine tiết lộ cách duy nhất để chấm dứt xung đột với Nga trong vòng 24 giờ
Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng xung đột với Nga có thể kết thúc trong vòng 24 giờ nếu Mỹ quyết định làm điều này với Kiev.
Ngày 26/3, trong chuyến thăm Pháp, Tổng thống Ukraine đã trả lời phỏng vấn truyền thông nước này về vấn đề chấm dứt xung đột. Theo đó, ông Zelensky cho biết, có cách để giao tranh kết thúc trong vòng 24 giờ như Tổng thống Mỹ từng tuyên bố.
“Nếu Mỹ quyết định đưa Ukraine vào NATO, điều này có thể giúp ông Trump thực hiện được cam kết chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ. Nó nằm trong tầm tay của ông ấy, một con đường đơn giản, không mong manh để chấm dứt xung đột”, ông Zelensky chia sẻ.
Cũng theo Tổng thống Ukraine, việc kết nạp nước họ vào NATO là lựa chọn tốt nhất, vừa để chấm dứt xung đột vừa đảm bảo an ninh mà không cần các cuộc đàm phán đa phương phức tạp. Dù vậy, theo nhà lãnh đạo này, Mỹ vẫn chưa cho thấy sự sẵn sàng cho bước đi như vậy. Vì thế đây vẫn là trở ngại chính với việc thực hiện ý tưởng Ukraine gia nhập NATO.

Phát ngôn của Tổng thống Ukraine đưa ra trước thềm hội nghị của liên minh các nước ủng hộ họ. Tại hội nghị, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO, EU sẽ thảo luận các phương án hỗ trợ Kiev mà không có sự tham gia của Washington.
Trên thực tế, chuyện Ukraine gia nhập NATO đã được đề cập nhiều lần trước đây. Tuy nhiên nó trở nên cấp thiết hơn từ khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 1/2025. Thời gian gần đây, Ukraine tích cực vận động hành lang chuyện gia nhập NATO với các đối tác phương Tây.

Hồi tháng 3, ông Zelensky đã thảo luận chuyện này với lãnh đạo của Pháp và Anh. Trước đó, vào tháng 2, ở Hội nghị Munich, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi NATO đẩy nhanh tiến trình này. Dù vậy, lập trường của Mỹ vẫn ảnh hưởng rất lớn. Nếu không có sự đồng ý của Washington, liên minh có thể sẽ không chấp nhận một thành viên mới, bởi cần có sự đồng thuận giữa tất cả các quốc gia thành viên.
Về phần ông Trump, từ khi nhậm chức đến nay, vị tổng thống này có xu hướng theo đuổi chính sách đối ngoại tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 3 vừa qua với ông Putin, Tổng thống Mỹ cũng không đề cập đến vấn đề Ukraine gia nhập NATO. Chính điều này khiến Kiev tức giận cho rằng có thể sẽ có một thỏa thuận không có đảm bảo an ninh, khiến Ukraine dễ bị tổn thương.