Thế giới

Ông Carney cáo buộc ông Trump muốn ‘phá vỡ’ Canada, kêu gọi hành động khẩn cấp

Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi bầu cử sớm nhằm ứng phó với mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tân Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 23/3 đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 28/4, với lý do cần một nhiệm kỳ vững chắc để đối phó với mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông cáo buộc "muốn phá vỡ Canada để Mỹ có thể kiểm soát chúng ta".

Screenshot 2025-03-24 111720
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: AFP

Những tuyên bố này phản ánh mức độ mà mối quan hệ giữa Mỹ và Canada, hai đồng minh lâu năm và đối tác thương mại lớn, đã xấu đi kể từ khi ông Trump áp đặt thuế quan lên Canada và đe dọa sáp nhập nước này thành bang thứ 51 của Mỹ.

Dù cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 20/10, ông Carney đang tìm cách tận dụng sự phục hồi đáng kể của đảng Tự do trong các cuộc thăm dò dư luận kể từ tháng 1, khi ông Trump bắt đầu đe dọa Canada và cựu Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố từ chức.

Screenshot 2025-03-24 111829
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau khi nhậm chức vào ngày 14/3, Thủ tướng Canada Mark Carney từng khẳng định có thể làm việc với lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump và bày tỏ sự tôn trọng đối với ông. Tuy nhiên, ngày 23/3, ông Carney có lập trường cứng rắn hơn.

"Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong đời do các biện pháp thương mại vô lý của Tổng thống Trump và những đe dọa đối với chủ quyền của Canada", ông Carney tuyên bố trước báo giới sau khi Toàn quyền - người đại diện cá nhân của Vua Charles, nguyên thủ quốc gia Canada – phê chuẩn yêu cầu tổ chức bầu cử sớm của ông.

Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh rằng phản ứng của chính phủ là xây dựng một nền kinh tế vững mạnh và một Canada an toàn hơn. "Tổng thống Trump tuyên bố rằng Canada không phải là một quốc gia thực sự. Ông ấy muốn phá vỡ chúng ta để Mỹ có thể kiểm soát đất nước này. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra", ông Carney khẳng định.

Screenshot 2025-03-24 112525
Bảng hiệu được trưng bày ở một siêu thị Canada, khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm trong nước thay vì của Mỹ. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về phát biểu của Thủ tướng Canada.

Trước đó, vào ngày 6/3, ông Trump đã trì hoãn 30 ngày việc áp thuế 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Tuy nhiên, kể từ đó, ông đã áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ nước này, đồng thời đe dọa áp thuế trả đũa đối với các mặt hàng khác, bao gồm sữa và gỗ của Canada, từ ngày 2/4.

Theo Reuters