Sau khi lấy lại 'những gì đã mất' ở Kursk, ông Putin tuyên bố Ukraine đang tạo 'đòn bẩy' cho Nga
Chiến sự vùng biên giới Kursk khép lại, Nga và Ukraine đã được gì và mất gì?
Theo tờ Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã tổn thất 62.400 binh sĩ trong giao tranh ở vùng Kursk từ tháng 8/2024 cho đến cuối tháng 4/2025.
Theo báo cáo từ Ukraine, trong số hơn 62 nghìn binh sĩ này, có đến 25.200 người thiệt mạng và 36.200 người bị thương. Ngoài ra, 983 binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh trong giao tranh ở Kursk và các cuộc trao đổi tù binh đã giúp hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể trở về quê hương.
Trong khi đó, tổn thất của lực lượng Triều Tiên ở Kursk là 4.500 người, bao gồm con số thiệt mạng và bị thương. Được biết, Triều Tiên đã gửi từ 10.000 – 15.000 binh sĩ sang Nga chiến đấu ở vùng Kursk.

Thông báo này được công bố ngay sau Nga tuyên bố giành lại được hoàn toàn vùng Kursk và xác nhận binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu cùng quân đội nước này.
Tuy nhiên cho đến hôm qua 28/4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định giao tranh vẫn đang diễn ra ở vùng Kursk nhưng Kiev dường như không còn kiểm soát bất cứ khu dân cư nào.

Trước đó, ngày 27/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất hơn 76.500 quân trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua ở khu vực Kursk. Trong đó, Ukraine đã mất hơn 76.550 quân, 412 xe tăng, 341 xe chiến đấu bộ binh, 314 xe bọc thép chở quân, 2.297 xe chiến đấu bọc thép, 2.803 xe cơ giới, 647 hệ thống pháo tự hành và pháo dã chiến, 64 hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt (MLRS).
Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin nói rằng: "Cuộc phiêu lưu của Ukraine đã hoàn toàn thất bại, và những tổn thất nặng nề mà đối phương phải gánh chịu, bao gồm cả những lực lượng tinh nhuệ, được huấn luyện và trang bị theo các mô hình phương Tây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu". Ông Putin cho rằng điều này tạo đòn bẩy cho Nga phát triển tại các khu vực tiền tuyến khác.