Ông Zelenssky 'bắn tin' nóng: Đàm phán về lãnh thổ chỉ xảy ra nếu Nga thực hiện một điều kiện
Trong lúc ông Trump rộn ràng phát thông điệp tích cực về đàm phán hòa bình thì Ukraine vẫn cứng rắn chờ đợi Nga thực hiện một điều.
Tuyên bố với báo chí ngày 25/4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chắc nịch rằng: “Chúng tôi sẵn sàng đối thoại dưới mọi hình thức và vào mọi thời điểm nhưng chỉ sau khi có dấu hiệu thực sự cho thấy Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột”. Đồng thời người lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện sẽ mở ra cơ hội thảo luận mọi vấn đề”.
Ông Zelenssky đang nỗ lực kêu gọi các đồng minh gây áp lực bằng các biện pháp ngoại giao để buộc Nga chấm dứt chiếm đóng các khu vực thuộc chủ quyền của Ukraine. Và tuyên bố cứng rắn rằng Kiev chỉ sẵn sàng thảo luận về các vùng lãnh thổ này sau một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ông Trump từng tuyên bố bán đảo này đã thuộc về Nga năm 2014 và vẫn luôn là như vậy.
Ngay cả Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng từng phải đau buồn chấp nhận rằng: “Hiện tại có rất nhiều thảo luận về một giải pháp khả thi. Một trong những kịch bản là từ bỏ lãnh thổ. Điều này không công bằng nhưng có thể là giải pháp tạm thời vì hòa bình”.
Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump
Gần đây nhất, vào ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng phần lớn những điểm quan trọng trong thỏa thuận chấm dứt xung đột của ông đã được Kiev và Moscow nhất trí. “Các bên đang tiến rất gần đến một thỏa thuận. Hầu hết các điểm then chốt đã được đồng thuận. Crimea sẽ ở lại với Nga trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào nhằm kết thúc cuộc chiến”, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định.
Tuy nhiên, ngay sau đó Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận đàm phán về việc công nhận Crimea là lãnh thổ Nga. “Lập trường của chúng tôi không thay đổi, chỉ có người dân Ukraine mới có quyền quyết định đâu là lãnh thổ thuộc về Ukraine”, ông Zelensky nói với báo giới tại Kiev, đồng thời viện dẫn hiến pháp có quy định rằng tất cả các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm đều thuộc về Ukraine.