NATO một lần nữa đưa ra cảnh báo nóng: Nga là mối đe dọa lâu dài, đừng ngây thơ trước Nga!
Trong bối cảnh Mỹ tăng cường nỗ lực với đàm phán hòa bình, thì NATO tuyên bố Nga là mối đe dọa lâu dài!
Ngày 25/4, theo Kyiv Independen, các nước thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều cho rằng Nga là “mối đe dọa lâu dài” đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương.
Cụ thể, theo ông Mark Rutte - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cho biết, tất cả các thành viên trong liên minh đều nhất trí Nga là mối đe dọa an ninh khu vực. Tuyên bố này xuất hiện sau khi Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu vừa phát đi cảnh báo: "Nga có thể sử dụng "các biện pháp bất đối xứng", bao gồm cả vũ khí hạt nhân, chống lại châu Âu để đáp trả "những hành động không thân thiện".

Ngày 24/4 ông Mark Rutte đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Washington trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường nỗ lực để đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng tổng thư ký NATO có thể đã sử dụng chuyến thăm này để kêu gọi Mỹ không gây áp lực buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Mátxcơva.
Trước đó không lâu, theo Ukrinform đưa tin, ông Mark Rutte cũng từng chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ rằng việc Tổng thống Trump đến và nói rằng "Tôi muốn làm hết sức mình để đưa cuộc chiến này đến hồi kết công bằng và lâu dài" là điều đáng khen ngợi. Và đó là những gì tôi đang nói. Và họ đang làm việc không biết mệt mỏi, không biết mệt mỏi để làm điều đó. Đối với NATO thì rõ ràng. Đối với toàn bộ NATO, Nga là mối đe dọa lâu dài, ngay cả khi cuộc chiến này sẽ kết thúc. Chúng ta đừng ngây thơ về Nga. Không ai ngây thơ về Nga cả".
Về phía Ukraine, sẽ bị cấm gia nhập NATO, nhưng vẫn được phép theo đuổi tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU). Ukraine cũng đã đồng ý với lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày do Mỹ đề xuất.