Nga dội hàng loạt bom lửa xuống các thành phố lớn ở Ukraine, cuộc tấn công 'khủng' nhất trong 3 năm
Cuộc tấn công vào rạng sáng 28/4 của Nga được xem là lớn nhất tính từ năm 2022, làm Ukraine chịu thiệt hại nặng nề về người và của.
Theo lực lượng không quân Ukraine, đêm 27 rạng sáng ngày 28/4, Nga đã phóng gần 150 máy bay không người lái (drone) tấn công hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Cuộc tấn công làm 6 người thiệt mạng, ít nhất 29 người bị thương.
Quân đội Ukraine đã bắn hạ 57 chiếc UAV trong khi 67 chiếc biến mất khỏi màn hình radar mà không trúng mục tiêu. Tại thành phố Kostyantynivka, máy bay Nga thả 3 quả bom lướt xuống gây ra những vụ nổ khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.
Đây được xem là một trong những đợt tập kích bằng drone quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Nga–Ukraine nổ ra năm 2022.

Sau cuộc tấn công, giới quan chức Ukraine cho biết nước này đã đánh chặn được phần lớn số drone phóng tới. Tuy vậy, không tránh khỏi nhiều khu vực dân sự, cơ sở hạ tầng vẫn bị thiệt hại.
Hiện tại Nga chưa có tuyên bố nào về cuộc tấn công ‘khủng’ này.
Ngoài ra, ở vùng biên giới Kursk, một chỉ huy quân sự Nga đã cam kết với Tổng thống Vladimir Putin rằng sẽ sớm tiêu diệt tàn quân của Ukraine tại tỉnh Kursk.
Cụ thể, theo hãng thông tấn RIA đưa tin ngày 27/4 cho biết: "Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tái chiếm khu định cư Gornal và đang gia cố phòng thủ trên các con đường đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát".
Cùng với đó ngày 26/4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin rằng đã giành lại toàn bộ Kursk và đẩy hết lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh này.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.4 bác bỏ thông tin nói trên và khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang chủ động phòng thủ tại Kursk và tỉnh Belgorod kế bên, mặc dù phải thừa nhận tình hình vẫn khó khăn.

Về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây đã bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cho rằng "không chắc Putin thực sự muốn chấm dứt chiến sự".
Mặt khác, Ngoại trưởng Rubio ngày 27/4 nói Mỹ đã trì hoãn cấm vận Nga để tạo đường cho ngoại giao nhưng cảnh báo rằng Tổng thống Trump có cách để đối phó bất kỳ bên nào phản đối thỏa thuận hòa bình.