Thế giới

Ông Putin tuyên bố coi binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở Kursk như anh em, bất chấp phản đối từ Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phát biểu đầu tiên khi Triều Tiên đã xác nhận gửi quân sang Nga. 

Theo thông tin từ Reuters, ngày 28/4 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn tới binh sĩ Triều Tiên và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vì vai trò hỗ trợ trong việc đẩy lùi lực lượng Ukraine tại vùng Kursk.

Trong bài phát biểu, ông Putin nói: "Chúng tôi trân trọng sự anh dũng, kỹ năng chiến đấu và tinh thần sát cánh của các chiến binh Triều Tiên, những người đã bảo vệ đất nước chúng tôi như chính quê hương của họ. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ với danh dự, lòng dũng cảm và sẽ được vinh danh mãi mãi”.

Đồng thời nhà lãnh đạo Nga ca ngợi binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở Kursk đã hành động với tinh thần "đoàn kết, công lý và tình anh em thực sự". Ông đánh giá cao lòng quả cảm và trình độ chuyên môn của họ.

Ngoài ra, ông Putin tuyên bố chắc nịch rằng các binh sĩ Triều Tiên hy sinh trong chiến dịch sẽ được tưởng niệm ngang hàng với các binh sĩ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần gặp gỡ Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Vladivostok, Nga

Về phía mình, trong ngày 28/4, Triều Tiên đã xác nhận gửi quân sang Nga, nhằm thể hiện "mức độ chiến lược cao nhất của tình hữu nghị chiến đấu bền chặt" giữa hai nước. Đảng Lao động Triều Tiên cho biết quyết định triển khai quân đội theo hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện mà ông Kim đã ký với ông Putin vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Mỹ đã lên tiếng sau khi Ông Kim Jong Un tuyên bố: "Những người chiến đấu vì công lý đều là anh hùng và đại diện cho danh dự của quê hương”.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Chúng tôi đang lo ngại về sự tham gia trực tiếp của Triều Tiên vào cuộc chiến. Việc triển khai quân sự của Triều Tiên tới Nga và bất kỳ sự trao đổi nào do Nga cung cấp cho Triều Tiên đều phải chấm dứt”. Đồng thời, nhấn mạnh quốc gia thứ ba như Triều Tiên phải "chịu trách nhiệm" về cuộc chiến.