Hàng không - Vũ trụ

Tỷ phú giàu nhất thế giới - Elon Musk tuyên bố: Sẽ đưa con người định cư trên sao Hỏa vào năm 2050

Các chuyên gia nhận định, tuyên bố của Elon Musk không phải một lời nói viển vông. Họ đang không ngừng phát triển công nghệ để chinh phục sao Hỏa. 

Vào hồi tháng 9/2024, tỷ phú Elon Musk đã có một bài đăng trên X với nội dung như sau: “Những chuyến tàu Starship đầu tiên tới sao Hỏa sẽ phóng trong 2 năm tới, khi khung thời gian chuyển tiếp Trái Đất - sao Hỏa tiếp theo bắt đầu. Chúng sẽ không chở người để kiểm tra độ tin cậy của việc hạ cánh nguyên vẹn xuống sao Hỏa. Nếu những lần hạ cánh này diễn ra thuận lợi thì những chuyến bay chở người đầu tiên đến sao Hỏa sẽ diễn ra trong 4 năm nữa. Từ đó, tốc độ chuyến bay sẽ tăng nhanh chóng với mục tiêu xây dựng một thành phố tự cung tự cấp trong khoảng 20 năm".

Những chuyến bay chở người đầu tiên đến sao Hỏa sẽ diễn ra trong 4 năm nữa - Elon Musk

Dù lời tuyên bố của tỷ phú bị chê là viển vông nhưng ông cùng các công ty của mình vẫn không ngừng phát triển công nghệ để chinh phục sao Hỏa. Một trong những minh chứng cho sự nỗ lực này là 4 chuyến bay thử nghiệm của hệ thống Starship/Super Heavy, hai chuyến đầu tiên kết thúc bằng những vụ nổ dữ dội. Tuy nhiên, thử nghiệm lần thứ 5, diễn ra hôm 13/10/2024, đạt cột mốc quan trọng khi tên lửa đẩy Super Heavy được thu hồi thành công. Khoảng 7 phút sau khi phóng, tầng tên lửa này đã hạ cánh chính xác gần tháp Mechazilla và được cánh tay robot bắt lại.

Bà Kate Tice - quản lý hệ thống chất lượng của SpaceX đã không giấu được niềm vui sướng trong buổi phát trực tiếp vào ngày hôm diễn ra sự kiện: "Đây là một ngày lịch sử với ngành kỹ thuật. Thật không thể tin được! Ngay trong lần thử đầu tiên, chúng tôi đã bắt thành công tầng đẩy Super Heavy trở lại tháp phóng".

SpaceX thu hồi thành công tầng tên lửa đẩy Super Heavy

Về mặt khoa học, ông Serkan Saydam - chuyên gia về kỹ thuật vũ trụ cho rằng việc thuộc địa hóa sao Hỏa có thể xảy ra vào năm 2050, với điều kiện khai thác được nước từ băng và khoáng chất để phục vụ nông nghiệp và năng lượng. Nguyên nhân là do Sao Hỏa không phải là hành tinh lý tưởng do bầu khí quyển chứa 95% CO₂, nhiệt độ trung bình -60°C, và bức xạ có hại.

Nhưng sao Hỏa vẫn là địa điểm lý tưởng cho kế hoạch “định cư” này vì các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời có thể thân thiện hơn, nhưng khoảng cách xa khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn. Với công nghệ hiện tại, phải mất hàng chục nghìn năm để đến được ngoại hành tinh gần nhất.

Sao Hỏa vẫn là địa điểm lý tưởng cho kế hoạch “định cư” này

Trên hết, ông Elon Musk luôn kiên định với ý tưởng tạo ra một nền văn minh trên sao Hỏa. Ông thậm chí từng nói rằng mình có kế hoạch chết trên đó. Tham vọng chinh phục sao Hỏa là nền tảng cho phần lớn trong 6 công ty mà ông lãnh đạo hoặc sở hữu, mỗi công ty đều có khả năng đóng góp cho một thuộc địa ngoài Trái Đất.