Đời sống

Thông tin mới nhất vụ sập cầu Phong Châu: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2, công tác cứu hộ gặp khó khăn

Thông tin mới nhất vụ sập cầu Phong Châu: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2, công tác cứu hộ gặp khó khăn

Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu thuộc tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng cho biết công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội tham gia.

Ngày 9/9, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tâm Nông bất ngờ đổ sập, khiến hai mố cầu rơi xuống sông Hồng, dòng nước chảy xiết cực mạnh. Thời điểm cầu sập có 8 phương tiện đang lưu thông (1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện), số người mất tích ghi nhận là 8 người.

Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 16/9, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nam giới trên sông Hồng, cách hiện trường vụ sập cầu Phong Châu khoảng 10km.

Thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ sập cầu Phong Châu được tìm thấy vào trưa ngày 16/9. 

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội CSGT Đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ) và người dân, chính quyền xã Bản Nguyên đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Thông tin ban đầu cho biết, đây chính là thi thể của ông Lương Xuân Thanh, sinh năm 1968, chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Hường vừa tìm thấy thi thể vào ngày 14/9. Dựa theo nguyện vọng của người thân, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Bên cạnh công tác tìm kiếm nạn nhân, cơ quan chức năng cũng đang chuẩn bị phương án để lắp cầu phao, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo đó, việc lắp đặt cầu phao do Lữ đoàn Công binh 249, Lữ đoàn Công binh 543 (Binh chủng Công binh) thực hiện. Dự kiến, cầu phao nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông có dài khoảng 300m, hai bên đầu cầu có đường dẫn đủ rộng để phục vụ lưu thông hai chiều. Nếu điều kiện thuận lợi, cầu phao sẽ được lắp trong vài ngày tới.

Cầu phao vẫn đang chờ đợi để lắp đặt.

Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại dòng chảy sông Hồng vẫn còn rất mạnh, khiến lực lượng triển khai phương tiện, lắp đặt cầu gặp nhiều khó khăn. Trong khoảng thời gian này, các cán bộ, chiến sĩ công binh vẫn tích cực thay ca ngày đêm để vận chuyển vật liệu xây dựng bến vượt nhanh nhất để bắc cầu phao khi có đủ điều kiện.

Theo VTC News, VOV.VN. Ảnh minh họa Internet, Công an tỉnh Phú Thọ.