Đời sống

Nước sông chảy xiết, tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu khó khăn, chờ đợi phép màu xảy ra

Nước sông chảy xiết, tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu khó khăn, chờ đợi phép màu xảy ra

Sau khi sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì nước chảy siết, mực nước sông dâng cao. 

Chiều ngày 9/9, khu vực gần cầu Phong Châu đã bị phong tỏa, lực lượng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ và quân đội đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

img2594-17258718724431157889439_11zon

Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì nước chảy siết. Theo báo cáo sơ bộ thiệt hại từ vụ sập cầu có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị nước lũ cuốn trôi, vẫn chưa xác định được cụ thể danh tính và tổng thiệt hại. Hiện cơ quan chức năng đã cứu được 4 người bị nước cuốn trôi.

img8013-17258716510071877195038_11zon

Có mặt tại hiện trường, phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chặn 2 đầu cầu và dùng lưới để tìm kiếm người bị rơi xuống sông.

Theo lãnh đạo tỉnh cho biết, đây là tuyến lưu thông huyết mạch nên cần phải sửa chữa khôi phục ngay. Tỉnh đề nghị dùng quỹ dự phòng, khẩn cấp để triển khai làm mới cầu, nhưng Bộ GTVT sẽ phải thực hiện việc này trong 1 năm. Trước mắt, để tạo điều kiện cho người dân qua lại thì dùng cầu phao. Với phương án di chuyển tạm thời, trước mắt sẽ làm cầu phao cho các phương tiện di chuyển trên tuyến.

img8035-1725871653454300972229_11zon

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của mưa lũ, khoảng 10 giờ ngày 9/9, 2 nhịp cầu Phong Châu đã bị sập gãy trong khi các phương tiện vẫn đang di chuyển trên cầu. Sự việc xảy ra bất ngờ, không kịp trở tay, hàng loạt phương tiện đã rơi chìm dưới lòng sông và bị nước cuốn trôi.

img2628-17258716540341140369348_11zon

Công an tỉnh Phú Thọ đã thành lập 3 tổ tiếp nhận thông tin khẩn cấp tìm người bị nạn, tung tích, thông tin nạn nhân liên quan vụ việc.