Đời sống

Gia đình hiếm hoi có 3 vị tướng QĐND Việt Nam: 1 người là nữ Trung tướng duy nhất trong lịch sử

Gia đình hiếm hoi có 3 vị tướng QĐND Việt Nam: 1 người là nữ Trung tướng duy nhất trong lịch sử

Gia đình này có đến 3 vị tưởng QĐND Việt Nam, 1 người là nữ Trung tướng duy nhất nghiên cứu ra phương pháp lọc màng bụng tại nhà cho bệnh nhân suy thận. 

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thu Hà (sinh năm 1957)  là người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Trung tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Bà được thăng quân hàm Trung tướng vào năm 2014.

i-ex-cdn-com-chatluongvacuocsong-vn-files-content-2024-04-26-_trugn-tuong-le-thu-ha-nghi-huu-1112

Trung tướng Lê Thu Hà tại lễ bổ nhiệm năm 2014.

Ngoài ra, trong gia đình Trung tướng Lê Thu Hà còn có 2 vị tướng khác đó là cha của bà là Trung tướng Lê Hai (1927- 2019), nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ và Pháp, Trung Tướng Lê Hai đã đóng góp công sức lớn vào thắng lợi của nước nhà. Với những công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội, Trung tướng Lê Hai đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (do Nhà nước Campuchia tặng); Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

i-ex-cdn-com-chatluongvacuocsong-vn-files-content-2024-04-26-_trung-tuong-le-thu-ha-2-1109

Trung tướng Lê Thu Hà (trái) bên cạnh cha Trung tướng Lê Hai (giữa) cùng bà nội và mẹ.

Chồng của bác sĩ Hà là Thiếu tướng Vũ Huy Nùng, là nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y. Mẹ của bà là bác sĩ quân y công tác ở Bệnh viện 108 (nay đã nghỉ hưu).

cd3543df9fd98d38e09370efa620891c

Gia đình Trung tướng Lê Thu Hà (Ảnh nhân vật cung cấp).

Có lẽ vì được sinh ra trong 1 gia đình quân nhân cách mạng, giàu truyền thống nghề Y nên ngay từ nhỏ bà Hà đã thường theo mẹ đến bệnh viện, tiếp xúc nghề y, bệnh nhân nên đã nuôi dưỡng cho bà Hà 1 niềm yêu với nghề y. Sau này khi lớn lên, bà Hà thi đỗ Học Viện Quân Y và là 1 trong những học viên xuất sắc được giữ ở lại trường. Sau 10 năm công tác tại học viện, bà được cử đi nghiên cứu sinh tại Bulgaria. Năm 1996, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y khoa, bà về nước công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

i-ex-cdn-com-chatluongvacuocsong-vn-files-content-2024-04-26-_trung-tuong-le-thu-ha-3-1110

Trung tướng Lê Thu Hà (áo trắng, bên phải) cùng các đồng nghiệp chăm sóc bệnh nhân sau mổ. 

Trong suốt quá trình làm bác sĩ, một trong những công trình nghiên cứu bà Hà tâm đắc nhất và giúp ích được cho nhiều bệnh nhân là lọc màng bụng cho bệnh nhân suy nhật mã giai đoạn cuối từ năm 2004. Cho tới nay, phương pháp này vẫn đang là phương pháp thường quy tại Bệnh viện 108.

Cuối tháng 12/2017, Trung tướng Lê Thu Hà đã nhận quyết định nghỉ hưu. Đến năm 2020, bà trở thành Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP. Hà Nội.