Tổng thống Zelensky lần đầu nói về sự hiện diện quân sự ở khu vực Belgorod của Nga
Tổng thống Ukraine lần đầu tiên đề cập rõ ràng đến 'hoạt động tích cực' trên bộ ở khu vực biên giới Nga gần Kursk.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy lần đầu tiên tuyên bố rằng lực lượng quân đội Ukraine đang hoạt động ở khu vực Belgorod của Nga, nơi Nga báo cáo đã xảy ra các cuộc tấn công vào tháng 3. Belgorod thường xuyên là mục tiêu của các cuộc không kích của Ukraine và gần với khu vực Kursk của Nga, nơi các lực lượng Ukraine đã cố gắng hết sức để giữ vững lãnh thổ kể từ khi phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào năm ngoái.
Tổng thống Zelenskyy cho biết Tướng Oleksandr Syrsky đã báo cáo về "sự hiện diện của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk và ở khu vực Belgorod". Ông nói thêm: "Chúng tôi tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tích cực ở các khu vực biên giới trên lãnh thổ của kẻ thù, và điều này hoàn toàn đúng - cuộc chiến phải quay trở lại nơi nó xuất phát".
Quân nhân Ukraine vận hành pháo tự hành trên tiền tuyến gần thị trấn Toretsk ở vùng Donetsk. Volodymyr Zelenskyy cho biết các hoạt động bên trong lãnh thổ Nga đã làm giảm áp lực ở các khu vực khác, đặc biệt là ở vùng Donetsk. Ảnh: Oleksandr Ratushniak/Reuters
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc tấn công toàn diện bắt đầu, ông Zelenskyy đã đề cập rõ ràng đến sự hiện diện của Ukraine ở Belgorod, một khu vực biên giới có dân số khoảng 1,5 triệu người. Quân đội Nga thừa nhận đã phải đối mặt với các cuộc tấn công trên bộ của Ukraine trong khu vực vào tháng 3. Theo blog quân sự DeepState, được coi là gần gũi với quân đội Ukraine, quân đội Ukraine đã kiểm soát một khu vực rộng 13 km vuông (năm dặm vuông) ở khu vực của Nga , gần làng biên giới Demidovka. Tổng thống Zelenskyy và các quan chức Ukraine khác cho biết cuộc xâm nhập vào Kursk và các vùng lãnh thổ khác của Nga là để chuyển hướng lực lượng Nga tấn công các khu vực Sumy và Kharkiv của Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Trump đã cáo buộc Nga "đang ném bom điên cuồng ngay lúc này" ngay cả khi tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố các bên "gần đạt được" một thỏa thuận. Vào ngày 7/4, ông đã nhắc lại sự phản đối của mình đối với việc Nga ném bom Ukraine khi chính quyền của ông tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh. "Tôi không hài lòng về những gì đang diễn ra", ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Vì vậy, chúng tôi đang gặp Nga, chúng tôi đang gặp Ukraine và chúng tôi đang tiến gần đến thỏa thuận, nhưng tôi không hài lòng với tất cả các vụ ném bom diễn ra trong tuần qua hoặc lâu hơn. Đó là một điều khủng khiếp", ông nói.