Đời sống

Nga đẩy căng thẳng leo thang khi thực hiện cuộc tấn công chết chóc nhất từ đầu năm, Ukraine thiệt hại lớn

Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kryvyi Rih, quê hương của tổng thống Ukraine đã giết chết ít nhất 19 người, đây được xem là một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất trong năm nay trong một cuộc xung đột không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. 

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 4/4, ít nhất 19 người chết, trong số 72 người bị thương có một em bé mới ba tháng tuổi, vụ tấn công cũng gây hư hại cho hàng chục tòa nhà chung cư và sáu cơ sở giáo dục cùng với các cửa hàng và doanh nghiệp, Oleksandr Vilkul, thị trưởng Kryvyi Rih, cho biết trên Telegram vào thứ Bảy, gọi đây là "buổi tối và đêm bi thảm".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga đã tấn công Kryvyi Rih bằng một tên lửa đạn đạo có đầu đạn chùm, "được thiết kế để tấn công một khu vực rộng lớn hơn và nhiều người hơn".

Quê hương của ông Zelensky đã liên tục bị Nga tấn công trong những tháng gần đây. Một cuộc tấn công chết người vào đầu tháng này đã giết chết bốn thường dân tại một bãi đậu xe taxi.

c-2025-04-04t183201z-648239300-rc26rda5zy3e-rtrmadp-3-ukraine-crisis-attack-kryvyi-rih_11zon

 

Vỏ của một chiếc ô tô là một phần thiệt hại còn sót lại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tại Kryvyi Rih, Ukraine, vào ngày 4 tháng 4. Thống đốc Cục Quản lý Dân sự Quân sự Khu vực Dnipropetrovsk Serhiy Lysak/Tài liệu phát tay/Reuters

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột nhưng vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận. Các đồng minh của Ukraine tin rằng Nga đang trì hoãn đàm phán trong khi cố gắng giành lợi thế trên chiến trường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và bị thương trong bài phát biểu đêm ngay sau đó. Ông Zelensky cho biết Nga cũng đã tấn công một nhà máy điện ở Kherson bằng máy bay không người lái vào thứ sáu.

"Những cuộc tấn công như vậy không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên - người Nga biết rằng đây là một cơ sở năng lượng", ông Zelensky nói. "Những loại cơ sở này phải được bảo vệ khỏi mọi cuộc tấn công, theo như những lời hứa mà Nga đã đưa ra với phía Mỹ".

Tổng thống Zelensky chỉ trích Hoa Kỳ sau khi Đại sứ của nước này tại Ukraine, Bridget Brink, viết trên X, “Kinh hoàng khi đêm nay một tên lửa đạn đạo tấn công gần một sân chơi và nhà hàng ở Kryvyi Rih. Hơn 50 người bị thương và 16 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em. Đây là lý do tại sao xung đột phải chấm dứt.” Ngay sau đó, Nhà lãnh đạo Ukraine lên án phản ứng của bà, nói rằng "phản ứng của Đại sứ quán Hoa Kỳ thật đáng ngạc nhiên: một đất nước mạnh mẽ như Mỹ nhưng lại phản ứng yếu ớt như vậy". Ông nói tiếp: “Họ thậm chí còn không nhắc đến từ 'Nga' khi nói về tên lửa đã giết chết những đứa trẻ”.

23b-1743869011693729653399_11zon

 

Ô tô bốc cháy tại TP.Kryvyi Rih ngày 4.4 sau khi bị tấn công. ẢNH: REUTERS

Phát biểu trước toàn quốc vào cuối ngày thứ Bảy, Tổng thống Zelensky cho biết "thật sai lầm và nguy hiểm khi giữ im lặng về sự thật rằng Nga đang giết hại trẻ em bằng (tên lửa) đạn đạo".

Một số quan chức châu Âu đã lên án Nga về cuộc tấn công. Đại sứ Anh tại Ukraine Martin Harris viết trên X: “Trong khi Ukraine theo đuổi hòa bình, Nga lại tấn công dân thường ở xa tiền tuyến. Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày hôm nay vào Kryvyi Rih cho thấy họ không có ý định dừng cuộc xung đột”.

Trong một tuyên bố trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào cuộc họp giữa các sĩ quan Ukraine và phương Tây, mô tả đây là "một cuộc tấn công có độ chính xác cao... bằng một tên lửa nổ mạnh tại địa điểm diễn ra cuộc họp với các chỉ huy đơn vị và giảng viên phương Tây tại một trong những nhà hàng ở thành phố Kryvyi Rih."

“Hậu quả của cuộc tấn công, đối thủ mất tới 85 quân nhân và sĩ quan nước ngoài, cũng như mất tới 20 xe cộ”, bài đăng đưa tin.

CNN đã liên hệ với chính quyền Ukraine để biết thêm thông tin.