Thế giới

Tổng thống Zelensky nổi cơn thịnh nộ vì hành động của đồng minh, Nga báo tin buồn cho Ukraine ở Kiev

Sau khi Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt cơ sở quân sự ở Kiev, Tổng thống Ukraine bày tỏ bức xúc trên kênh Telegram cá nhân, bức xúc vì hành động của các nước đồng minh.

Phát biểu trong bối cảnh các cuộc không kích gia tăng từ phía Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống phòng không Patriot đối với an ninh của Ukraine.

“Các hệ thống Patriot, hiện đang được các đối tác cất giữ ở đâu đó, thực sự có thể bảo vệ mạng sống con người”, ông Zelensky phát biểu. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đồng thời kêu gọi phương Tây đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa cho hệ thống này. Ông cho biết, quá trình sản xuất có thể được triển khai ngay tại Ukraine nếu được cấp phép.

ukraine-1
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Sergei Lebedev – điều phối viên lực lượng kháng chiến thân Nga tại Mykolaiv cho biết quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích phá hủy hai nhà máy công nghiệp quân sự ở Kiev vào ngày 6/4.

Theo ông Lebedev, khoảng 20 đơn vị thiết bị quân sự đặt ngoài trời đã bị phá hủy, cùng một số lượng tương đương bị hư hại, cần sửa chữa. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong các cơ sở bị tấn công có chứa “thiết bị đặc biệt”.

ukraine-2
Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Kyiv rạng sáng 6.4. ẢNH: REUTERS

Trước đó vào cuối tháng 3, ông Zelensky từng tỏ ra thất vọng vì chưa “thúc đẩy mạnh mẽ” việc xin giấy phép sản xuất hệ thống Patriot từ Mỹ. Trong buổi họp báo ngày 27/3 công bố kết quả của “liên minh những người tự nguyện”, ông cho biết đã đạt được sự đồng thuận về việc xin cấp phép sản xuất một số hệ thống phòng không tại Ukraine. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể tên hệ thống hay quốc gia phát triển.

Theo tạp chí Forbes ngày 3/3, sau bất đồng giữa Kiev và Washington tại Nhà Trắng hôm 28/2, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã gia tăng nỗ lực tìm nguồn thay thế cho tên lửa phòng không của Mỹ.

ukraine-3
Lính cứu hỏa dập lửa sau vụ tấn công tên lửa tại Kyiv ngày 6.4. ẢNH: REUTERS

Về phía Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố rằng mọi lô hàng chứa vũ khí viện trợ cho Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo binh lính tại Anh, Đức, Ý và các quốc gia khác.

Trong khi đó, Nga khẳng định việc phương Tây tiếp tục “bơm vũ khí” vào Ukraine chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng và làm suy giảm triển vọng đàm phán hoà bình.