Đời sống

Quan hệ Nga – Trung sẽ đạt đến tầm cao mới trong bối cảnh chiến tranh thương mại toàn cầu, ông Trump là người thúc đẩy?

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết Nga và Trung Quốc có thể đạt đến tầm cao mới trong thương mại song phương và ông Trump chính là người đã thúc đẩy điều đó. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko phát biểu với TASS ngày 13/4 rằng Nga và Trung Quốc có thể tăng cường quan hệ kinh tế và đạt đến tầm cao mới trong thương mại song phương trong bối cảnh chiến tranh thương mại toàn cầu.

Khi được yêu cầu bình luận về phát biểu trước đó của Đặc phái viên Nga Boris Titov rằng thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc, ông cho biết, "Tôi đồng ý với đánh giá này".

"Hợp tác đang phát triển trong nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau, vì vậy rất khó để chỉ ra bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào trong đó", ông Rudenko nói tiếp. "Nhưng tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng triển vọng của chúng tôi rất tốt và chúng tôi sẽ đạt được một kỷ lục cao khác về kim ngạch thương mại".

1442799

 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/TASS

Trong cuộc gọi video với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thương mại giữa hai nước đã tăng 7% lên 220 tỷ - 245 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2024, so với cùng kỳ năm trước. Putin cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Nga, trong khi Nga là đối tác thương mại lớn thứ năm của Trung Quốc.

Theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc, thương mại với Nga đã tăng 1,9% vào năm 2024 so với một năm trước đó, đạt mức cao kỷ lục là 244,81 tỷ đô la. Nhập khẩu từ Nga hầu như không đổi ở mức 129,32 tỷ đô la. Xuất khẩu sang Nga tăng 4,1% lên 115,49 tỷ đô la.

Ngày 2/4, ông Trump công bố chính sách thuế quan mới với 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đa số hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ chịu mức thuế cơ sở là 10% từ ngày 5/4, hàng hóa của hàng chục quốc gia sẽ phải chịu thuế đối ứng cao hơn, lên tới 49%, kể từ ngày 9/4. Theo chính sách này ban đầu Trung Quốc chịu mức thuế 49%, nhưng sau đó ông Trump đã nâng lên 125%, công với 20% áp trước đó, nghĩa là mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc lên đến 145%. Chỉ vài giờ sau khi thuế đối ứng có hiệu lực, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo hoãn áp dụng 90 ngày để các nước có thể đàm phán, ngoại trừ Trung Quốc.

Chính quyền của ông Trump hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với nhiều nước, mặt khác cảnh báo sẽ áp dụng trở lại thuế đối ứng cao hơn nếu các nước không đạt được thỏa thuận sau thời hạn 90 ngày.