Đời sống

Tổng thống Donald Trump gia hạn gói trừng phạt Nga, bất chấp điều kiện để thỏa thuận hòa bình với Ukraine của ông Putin

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn gói lệnh trừng phạt chống Nga do người tiền nhiệm Joe Biden đưa ra thêm một năm. 

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, chính quyền Biden đã ban hành lệnh hành pháp 14024, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức Nga bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tấn công mạng chống lại đất nước, các nỗ lực phá hoại việc tiến hành bầu cử tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, các nỗ lực gây hại hoặc giết hại công dân Hoa Kỳ, cũng như các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt về tài chính và các biện pháp khác.

Ngày 12/4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn gói lệnh trừng phạt chống Nga do người tiền nhiệm Joe Biden đưa ra thêm một năm, theo Công báo Liên bang Hoa Kỳ.

1442779

 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Chip Somodevilla/Hình ảnh Getty

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết vào tháng 3 rằng Nga coi mọi hạn chế áp đặt đối với nước này là bất hợp pháp và mong muốn chúng được dỡ bỏ.

Trước đó, châu Âu và Mỹ đã tăng cường lệnh trừng phạt lên Nga nhằm tạo áp lực để ông Putin sớm đưa ra quyết định trong việc tìm giải pháp hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, ông Putin dường như đang trì hoãn các thỏa thuận, ông Trump đã nhiều lần hối thúc, thậm chí bày tỏ thái độ bực tức trước những hành động hòa hoãn của ông Putin, dọa áp thêm thuế dầu mỏ đối với Nga.

Tháng 6/ 2024, Tổng thống Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Moscow đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine và bán đảo Crimea.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Moscow và đảm bảo tình trạng trung lập và phi hạt nhân của Ukraine là điều cần thiết.