Thế giới

Người dân Ukraine nhận tin sốc từ văn phòng Tổng thống Zelensky, nữ giới bắt buộc nhập ngũ?

Phương án bắt buộc toàn dân tham gia nghĩa vụ quân sự, bất kể giới tính được một quan chức từ văn phòng Tổng thống Ukraine đưa ra, ngay lập tức khiến người dân nước này 'đứng ngồi không yên'.

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Pavlo Palisa vừa qua đưa ra đề xuất mọi công dân nước này, không phân biệt giới tính, bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu muốn tiếp cận các đặc quyền và phúc lợi từ nhà nước. Mô hình này tương tự như cách Israel đang áp dụng.

Ông Palisa cho rằng nghĩa vụ phục vụ đất nước là trách nhiệm chung của mọi người. Vị Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cảnh báo, những người từ chối tham gia nhập ngũ có thể bị hạn chế quyền tiếp cận một số dịch vụ và cơ hội do chính phủ cung cấp, gồm cả các vị trí trong cơ quan công quyền.

"Nếu một công dân muốn xin việc, học tập hay nhận trợ cấp từ ngân sách nhà nước, thì họ phải từng phục vụ trong quân đội. Giả sử mức tối thiểu chỉ là hợp đồng một năm, thì cũng nên thực hiện", ông Palisa chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với BIHUS Info.

ukraine-nhap-ngu-1
Nữ binh sĩ Ukraine. Ảnh: Getty

Theo vị này, hiện quân đội có rất nhiều nhiệm vụ phù hợp cho cả nam và nữ, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ giúp công dân trang bị kỹ năng cơ bản, cũng là tạo tiền đề để họ gia nhập lực lượng dự bị trong tương lai.

Ông Palisa nói thêm: "Muốn làm đại biểu quốc hội, làm lãnh đạo hay làm việc trong khu vực sử dụng ngân sách nhà nước? Hãy đi nghĩa vụ. Không thì sẽ không thể".

Trước đó, Chính phủ Ukraine đã phê duyệt dự thảo luật điều chỉnh tiêu chí hoãn nhập ngũ với sinh viên, giáo viên. Trong văn bản nêu rõ, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng theo học trước 25 tuổi sẽ được miễn nhập ngũ nếu đang  học chính quy hay chương trình song song trong thời kỳ tổng động viên.

Trên thực tế, từ cuối năm 2024 đã xuất hiện đề xuất kêu gọi phụ nữ ở Ukraine thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này được nghị sĩ Mariana Bezuglaya đưa ra để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng chiến đấu.

"Chúng ta đang có sự phân biệt đối xử bất hợp lý với nam giới. Nếu phụ nữ được huy động, sẽ có ít nam giới được huy động hơn. Đây sẽ là một trong những lý do có thể khiến nam giới ủng hộ việc huy động cả nữ giới", bà Mariana Bezuglaya nói.

ukraine-nhap-ngu-2
Tổng thống Zelensky thăm binh sĩ ở miền đông Ukraine hồi tháng 10. Ảnh: REUTERS

Theo đề xuất này, phụ nữ có thể làm các công việc hậu cần, tạo điều kiện cho nam giới tập trung ở tiền tuyến. Ngoài ra, một bộ phận nam giới khác có thể được phân bổ về các nhà máy quốc phòng nhằm thúc đẩy sản xuất khí tài quân sự.

Đến đầu năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng 250.000 binh sĩ, tăng đáng kể sau khi ông Zelensky ban hành sắc lệnh tổng động viên, cấm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi lãnh thổ. Dù vậy, Ukraine vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình mở rộng lực lượng vì tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự ở nước này ngày càng phổ biến.