Đời sống

Ông Tập Cận Bình tuyên bố 'không sợ hãi' trước cuộc chiến thuế quan căng thẳng với Mỹ, tiếp tục trả đũa 'cực căng'

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc "không sợ hãi" trước cuộc chiến thương mại đang leo thang với Hoa Kỳ. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. 

Mới đây, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình lần đầu tiên đề cập đến cuộc chiến thuế quan với Hoa Kỳ, ông tuyên bố đất nước ông "không sợ hãi" trong cuộc chiến thương mại leo thang với Hoa Kỳ đã làm chao đảo thị trường quốc tế và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, Ông Tập Cận Bình đã nói với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh vào hôm nay ngày 11/4 rằng: "Không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại, và việc đi ngược lại thế giới chỉ dẫn đến sự tự cô lập".

“Trong hơn 70 năm qua, sự phát triển của Trung Quốc dựa trên sự tự lực và làm việc chăm chỉ - không bao giờ dựa vào sự giúp đỡ của người khác và không sợ bất kỳ sự đàn áp bất công nào”, ông Tập Cận Bình phát biểu.

Ông nói thêm: “Bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc vẫn sẽ tự tin, tập trung và quản lý tốt công việc của mình.”

gettyimages-2208978216

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào thứ sáu. Hình ảnh Andres Martinez Casares/Pool/AFP/Getty

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính sách thuế quan mới với hơn 180 đối tác trên thế giới. Trong đó, phần lớn các quốc gia, vùng lãnh thổ bị áp thuế cơ sở 10% từ ngày 5/4 thì hàng chục quốc gia khác bị áp thuế đối ứng cao hơn từ 11% đến 50% bắt đầu từ ngày 9/4, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó ông Trump bất ngờ đổi ý, hoãn thuế đối ứng trong vòng 90 ngày và đưa về mức đồng đều 10% trừ Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc đang chịu mức thuế 125%, mức thuế này cộng thêm với khoản 20% thuế liên quan đến đến fentanyl (một trong những loại thuốc giảm đau mạnh thuộc nhóm opioid, có tính gây nghiện cao) mà ông Trump đã áp đặt trước đó, tổng cộng mức thuế mà Trung Quốc phải chịu là 145%.

Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện đã lên tới 145%. Đây là 1 mức thuế cao kỷ lục.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục leo thang trong thời gian qua, khi Mỹ và Trung Quốc lần lượt đánh thuế qua lại lẫn nhau. Trung Quốc là nước gánh thuế đối ứng cao nhất của Mỹ. Trước đó, Trung Quốc cũng đang áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ và đã tăng lên 125% vào ngày 11/4. Cụ thể,  Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện cho biết trong một tuyên bố hôm thứ sáu rằng Trung Quốc đã tăng mức thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ từ 84% lên 125%.