Thế giới

Không phải 125%, đây mới là mức thuế chính xác mà Trung Quốc đang phải chịu từ Mỹ

Cuộc chiến thuế quan giữa 2 'ông lớn' là Mỹ - Trung Quốc vẫn đang trên đà căng thẳng những ngày qua. Đặc biệt là khi mức thuế quan Trung Quốc đang phải chịu từ Mỹ không phải 125%, con số thực tế lớn hơn nhiều.  

Vào ngày 9/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký lệnh hành pháp nâng thuế quan bổ sung đối với hàng Trung Quốc lên 125%, từ mức 84% trước đó và ngay lập tức có hiệu lực áp dụng. 

muc-thue-my-ap-dung-voi-trung-quoc
Ô tô Volvo đang chờ xuất khẩu tại cảng Dương Tử, Trung Quốc, ngày 9/4 sau khi Mỹ áp siêu thuế lên nước này - Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận với hãng tin CNBC vào ngày 10/4, rằng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ hiện chịu mức thuế quan bổ sung là 145%, chứ không phải là 125%. 

Mức siêu thuế này đã bao gồm cả 20% thuế quan mà Mỹ đã áp dụng từ cách đây 2 tháng. Do ông Trump cáo buộc rằng, Bắc Kinh không hành động đủ để ngăn chặn tình trạng buôn lậu chất gây nghiện Fentanyl từ Trung Quốc vào nước này. 

muc-thue-my-ap-dung-voi-trung-quoc-1 (2)
Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ phải chịu thuế quan bổ sung là 145%, không phải là 125%. Ảnh: Tổng hợp

Như vậy, trước khi có sự xác nhận mức thuế thực tế Mỹ áp dụng với Trung Quốc là 145% thì hầu hết các nước đều cho rằng, thuế quan 125% đã bao gồm mức 20% nói trên. Tuy nhiên, theo xác nhận của quan chức Nhà Trắng thì con số 125% hoàn toàn chưa bao gồm 20% đó. 

Trước đó, ngày 9/4, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn thuế đối ứng cao với nhiều quốc gia, nhưng trừ Trung Quốc đã làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Phản ứng với động thái này của ông Trump, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian cho biết Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ xuống thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất.

Bà He phát biểu: “Trung Quốc sẽ kiên trì lập trường của mình đến cùng. Việc gây sức ép, đe dọa và tống tiền không phải là phương thức đúng đắn để đối phó với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc. Dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, chúng ta sẽ giải quyết thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn".

muc-thue-my-ap-dung-voi-trung-quoc-2
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian cho biết Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ xuống thang căng thẳng thương mại. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, Tổng thống Trump cũng tỏ rõ sự không hài lòng về phản ứng của Trung Quốc khi cố tình trả đũa về chính sách thuế quan do ông công bố. Trên tài khoản mạng xã hội Truth Social ngày 8/4, ông Trump chia sẻ: "Trung Quốc cũng rất muốn thương lượng, nhưng họ không biết phải bắt đầu như thế nào. Chúng tôi đang chờ cuộc gọi của họ. Điều này sẽ xảy ra”.

Mặc dù đôi bên đều đang thể hiện động thái muốn đàm phán, tuy nhiên trên thực tế, các nhà phân tích cho rằng, đàm phán thương mại Mỹ - Trung nếu có diễn ra trong thời gian tới, thì kết quả cũng sẽ không mấy khả quan.