Tuyên bố nóng của Trung Quốc về siêu thuế 125% của Mỹ, đáp trả cực sốc phát ngôn của ông Trump
Phía Trung Quốc cho biết sẵn sàng đàm phán, nhưng cũng sẽ đáp trả đến cùng nếu đối đầu. Đồng thời Bắc Kinh tuyên bố: “Những kẻ dùng thuế quan như công cụ gây sức ép lên các nước khác, đừng mong nhận được cuộc gọi nào từ phía Trung Quốc”.
Trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 10/4, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Hà Vịnh Tiền đã lên tiếng về mức siêu thuế 125% Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo bà Hà Vịnh Tiền, Mỹ thời gian qua nhiều lần viện dẫn các lý do khác nhau để đơn phương và tùy tiện áp đặt thuế quan lên các nước khác, trong đó có Trung Quốc. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như sự ổn định của trật tự kinh tế toàn cầu.

Bà Hà Vịnh Tiền khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối, lên án các hành động đơn phương như Mỹ đang làm. Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thị trường tiêu dùng hàng hóa lớn thứ hai toàn cầu, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tự thúc đẩy mở cửa đối ngoại ở mức độ cao, đồng thời phát triển phù hợp với đặc điểm của mình, lấy sự phát triển ổn định trong nước đóng góp vào sự ổn định, chắc chắn của kinh tế thế giới.
Cũng theo Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, trước đến nay lập trường của nước này vẫn luôn nhất quán và rõ ràng. Nếu Mỹ đàm phán, Trung Quốc luôn sẵn sàng, nhưng đối thoại phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Nếu hai bên đối đầu, Trung Quốc sẵn sàng đáp trả đến cùng.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hăm dọa và gây áp lực không phải cách đúng khi làm việc với nước này. Vì vậy họ mong hai bên sẽ hành động theo tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác có qua lại.
Cũng trong ngày 10/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh không có hứng thú tham gia vào cuộc chiến nào, nhưng cũng không nao núng nếu bị Mỹ đe dọa thuế quan.
Ông Lâm Kiếm chia sẻ về vấn đề thuế quan: “Lý lẽ của Mỹ sẽ không giành được sự ủng hộ của người dân và sẽ kết thúc trong thất bại”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm trong cuộc họp báo ngày 10/4 - Nguồn: AFP
Đặc biệt, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định phía Bắc Kinh sẽ không đứng im nhìn quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân mình bị tước đoạt. Trước đó, chính ông Lâm Kiến đã từng nhấn mạnh: “Nếu Mỹ tiếp tục lạm dụng thuế quan để gây sức ép với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết phản đối và không bao giờ chấp nhận kiểu bắt nạt như vậy”.
Nói về phát ngôn trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “Trung Quốc cũng muốn đàm phán nhưng không biết bắt đầu từ đâu”, người phát ngôn của Văn phòng ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong đã thẳng thắn bác bỏ, cho rằng điều đó phản ánh sự thiếu hiểu biết trong cách xử lý quan hệ song phương. Vị này nói: “Những kẻ dùng thuế quan như công cụ gây sức ép lên các nước khác, đừng mong nhận được cuộc gọi nào từ phía Trung Quốc”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 9/4. Ảnh: AFP
Phía Trung Quốc nhắc lại cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 1. Thời điểm đó, Bắc Kinh tái khẳng định lập trường thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, không đối đầu. Nhưng Bắc Kinh nhận định Mỹ không nhận thiện chí của Trung Quốc. Giờ đây Trung Quốc kêu gọi Mỹ thể hiện thái độ thiện chí nếu muốn thúc đẩy đối thoại, trong đó có cả việc rút lại biện pháp áp thuế đơn phương, thay vì dùng sức ép để tìm kiếm nhượng bộ. Nếu Washington vẫn kiên trì theo đuổi chính sách áp lực, Bắc Kinh sẵn sàng “đáp trả đến cùng”.