Bí ẩn phía sau chiếc áo gió Chủ tịch Tập Cận Bình yêu thích, quan chức Trung Quốc cũng rất ưa chuộng
Không phải vest hay sơ mi “đóng thùng”, trang phục yêu thích của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một chiếc áo gió đơn giản. Nó thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa không đơn giản.
Nhân câu chuyện trang phục của Tổng thống Ukraine trong những lần gặp gỡ nguyên thủ quốc gia khác trở thành chủ đề gây tranh cãi, nhiều người chắc hẳn sẽ nghĩ đến cách ăn mặc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc cực yêu thích một kiểu áo đơn giản. Về sau, loại áo này được gọi luôn là “áo khoác Tập Cận Bình”. Chỉ khi có sự kiện trang trọng, ngoại giao thì mới dùng vest, sự kiện lịch sử đặc biệt thì mặc bồ đồ Mao hay áo Tôn Trung Sơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường xuyên xuất hiện với chiếc áo gió, từ những chuyến thăm các vùng quê nghèo cho đến các sự kiện chính trị quan trọng tại Bắc Kinh, như buổi gặp mặt với các nhà khoa học xã hội và triết học.

Dù chưa từng công khai giải thích về lựa chọn trang phục của mình, chiếc áo gió đã trở thành một biểu tượng của ông. Theo New York Times, hình ảnh “người của nhân dân” mà chiếc áo mang lại, kết hợp với chiến dịch truyền thông gọi ông là "cha Tập", đã giúp hình ảnh của nhà lãnh đạo này trở nên mềm mại, gần gũi hơn.
Không chỉ vậy, sự giản dị của chiếc áo còn góp phần củng cố thông điệp về chiến dịch chống tham nhũng và lãng phí mà ông Tập phát động. Giống như thói quen ăn uống tiết kiệm, tác phong gần gũi hay người vợ là ca sĩ dân gian, chiếc áo gió của ông cũng được truyền thông Trung Quốc tôn vinh như một biểu tượng của sự thông thái chính trị.

Tân Hoa Xã thậm chí từng đăng bài dự đoán rằng đây sẽ trở thành trang phục ưa thích của giới công chức Trung Quốc. Thực tế, trong một lễ trồng cây năm 2015, hầu hết quan chức cấp cao đều mặc chiếc áo giống ông Tập. Về sau, quan chức Trung Quốc cũng chọn mặc kiểu áo này trong đa số trường hợp. Nói cách khác, nó trở thành biểu tượng của công chức Trung Quốc.
Theo bà Louise Edwards, giáo sư tại Đại học New South Wales, chiếc áo khoác của ông Tập giúp khắc họa hình ảnh một nhà lãnh đạo tận tụy với công việc.

Trên thực tế, ông Tập không phải là người đầu tiên trong giới lãnh đạo Trung Quốc lựa chọn áo gió làm trang phục. Cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng thường mặc kiểu áo này. Tờ Ta Kung Pao của Hong Kong từng nhận định vào năm 2014 rằng đây là loại áo được các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc yêu thích vì sự linh hoạt và thoải mái.
Không ai biết ông Tập mặc áo của thương hiệu gì, nhưng sự thật là những chiếc áo gió đơn giản mà Chủ tịch Tập Cận Bình yêu thích hoàn toàn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu tại Trung Quốc. Một cuộc khảo sát cho biết, tại Bắc Kinh, áo gió màu xanh hải quân có khóa kéo sẽ khoảng 70 – 700 USD (giá vào khoảng 10 năm trước). Còn ở các miền quê nó còn rẻ hơn nhiều. Dường như ông Tập muốn mọi người thấy ông cũng giống như dân thường, không có sự khác biệt quá lớn về cách ăn mặc.

Nhà nghiên cứu Deborah M. Lehr nhận xét: “Chủ tịch Tập Cận Bình thường mặc những áo khoác tối màu và không nổi bật, cùng với áo sơ mi trắng và cà vạt sáng màu... Những bộ quần áo của ông rất tinh tế nhưng không quá cầu kỳ và thực tế là ông ấy thích đi giày có dây buộc giả”.