Thế giới

Nga lên tiếng chuyện Mỹ dừng viện trợ cho Ukraine, tiết lộ điều ông Putin hứa giúp ông Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa qua bày tỏ quan điểm của Nga về thông tin Mỹ dừng viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời tiết lộ về “lời hứa” ông Putin dành cho ông Trump.

TASS đưa tin, ngày 4/3, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng nếu thông tin Mỹ tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine được xác nhận, đây sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới việc giải quyết xung đột ở quốc gia Đông Âu này thông qua con đường hòa bình.

Phát biểu trên chương trình “Moscow. Kremlin. Putin” của đài Rossyia 1, ông Peskov nhấn mạnh: “Nếu [thông tin Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine] là thực sự đúng, và nếu những đợt chuyển giao [viện trợ] bị đình chỉ hoặc dừng lại, thì theo đó, chính quyền Kiev sẽ mất hầu hết đạn dược, mọi thiết bị, mọi thông tin tình báo”.

nga-my-2
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Dù vậy, ông Peskov cũng lưu ý rằng không nên quá lạc quan về tình hình này, nhưng có thể hy vọng việc Mỹ ngừng viện trợ sẽ thúc đẩy Kiev tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 4/3, bày tỏ sẵn sàng đàm phán sớm nhất có thể, ông Peskov nhận định đây là một tín hiệu "tốt" và "tích cực".

Những bình luận này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin cấp cao cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Quyết định này được cho là xuất phát từ cuộc tranh luận gay gắt giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/2.

Tuy nhiên, một số ý kiến trên truyền thông Mỹ cho rằng việc đình chỉ viện trợ chỉ là một tối hậu thư nhằm buộc ông Zelensky chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Nga theo điều kiện do Washington đề xuất.

nga-my-1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Peskov cho biết Nga ủng hộ việc Mỹ và Iran giải quyết bất đồng thông qua đàm phán và Moscow sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để hỗ trợ quá trình này.

Khi được hỏi liệu Nga có đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington hay không, một quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết việc các quốc gia đề xuất hỗ trợ là "điều bình thường".

Trước đó, trong một cuộc điện đàm vào tháng 2 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran cũng như việc Tehran ủng hộ các lực lượng chống Mỹ tại Trung Đông.

Theo các nguồn tin từ Moscow, vài ngày sau đó, các quan chức cấp cao Mỹ đã thảo luận về vấn đề này với Nga trong các cuộc gặp tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cả Nga và Iran đều không chính thức xác nhận hoặc bác bỏ thông tin về cuộc thảo luận này.