Thế giới

Ukraine nhận tin sốc, cả lữ đoàn mất tích khi xâm nhập vào nước Nga, bí mật nào đang bị che giấu?

Cả lữ đoàn 141 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã mất tích tại khu vực biên giới Belgorod của Nga. Có nghi ngờ cho rằng một bí mật đang được Bộ chỉ huy Ukraine che giấu.

Thông tin từ kênh Frontline Bird Telegram cho biết, một số báo cáo tiết lộ, các quân nhân của Lữ đoàn AFU 141 ở khu vực biên giới Krasnoyaruzhsky giáp với Nga đều đã “mất tích khi đang làm nhiệm vụ”. Không có thêm thông tin nào được tiết lộ thêm sau đó.

Điều này làm bùng lên nhiều nghi ngờ về khả năng tổn thất quy mô lớn của Ukraine, trong bối cảnh tình hình chiến sự ở vùng biên đang phức tạp.

ukraine-1
Một đơn vị chiến đấu của Ukraine. Ảnh Pravda

Đáng chú ý, thuật ngữ “mất tích trong chiến đấu” có thể là ám chỉ những tổn thất khi chiến đấu mà bộ chỉ huy Ukraine bị cáo buộc đang che giấu. AFU từng bị cáo buộc đã có chỉ thị giảm nhẹ số lượng thương vong, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý quân nhân cũng như nghĩa vụ chi trả các quyền lợi theo quy định.

Theo tạp chí Forbes, Lữ đoàn bộ binh 141 được thành lập vào đầu tháng 6 năm 2023, là một trong những đơn vị mới của Ukraine trong nỗ lực khôi phục lực lượng sau các tổn thất lớn trong cuộc phản công mùa hè cùng năm.

Lữ đoàn bộ binh 141 bao gồm 6 tiểu đoàn súng trường, mỗi tiểu đoàn được cho là có hàng trăm quân. Dù vậy, lực lượng này thiếu hụt các đơn vị hỗ trợ quan trọng như pháo binh, kỹ sư công binh và xe tăng, khiến họ chủ yếu hoạt động như một đơn vị bộ binh thuần túy.

ukraine-2
Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk hồi tháng trước. Ảnh: GETTY IMAGES

Chính vì sự thiếu hụt này, Kiev đã buộc phải thành lập thêm các đơn vị mới nhằm gia cố năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng những lữ đoàn như 141 khó có thể thay thế được vai trò của các đơn vị kỳ cựu vốn đã mệt mỏi sau gần 2 năm chiến đấu liên tục.

Trước đó, một người lính Ukraine bị bắt có tên Oleg Pasynok đã khai với truyền thông Nga rằng anh cùng đồng đội đã nhận lệnh bỏ lại thương  binh trong lúc rút lui khỏi khu vực Sudzha (thuộc tỉnh Kursk, Nga).

"Tôi đích thân mang những người bị thương. Họ bảo chúng tôi bỏ họ lại. Lệnh này đến từ một chỉ huy có biệt danh 'Alban': 'Bỏ những người bị thương lại, để họ nằm đó. Mọi người di chuyển ra ngoài.' Chúng tôi bỏ lại một người bị thương. Có lẽ anh ta đã chết", Pasynok kể lại.

ukraine-3
Lính Ukraine khai hỏa về cứ điểm Nga. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cùng thời điểm, một nguồn tin trong nhóm quân sự "Sever" (Bắc) của Nga tuyên bố rằng hơn 7.000 binh sĩ Ukraine đã mất tích tại khu vực Kursk, nơi từng diễn ra nhiều cuộc đụng độ trong những tuần gần đây. Mặc dù chưa thể kiểm chứng con số này, nếu chính xác, đây sẽ là tổn thất quy mô lữ đoàn, và có thể lý giải cho thông tin về sự "biến mất" của Lữ đoàn 141.