Đời sống

Nga cáo buộc NATO đang ‘đổ thêm dầu vào lửa’ trong cuộc xung đột với Ukraine, cảnh báo xung đột vũ trang

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc NATO đang làm mọi cách để đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột ở Ukraine. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo rằng NATO không có kế hoạch thúc đẩy Ukraine tiến tới hòa bình, ngược lại, họ đang tìm cách di chuyển tiền tuyến về phía đông.

"NATO không hề thể hiện nỗ lực nhỏ nhất nào để thúc đẩy Ukraine đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ngược lại mới đúng, vì Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang làm mọi cách để đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột Ukraine", nhà ngoại giao Nga cho biết. Bà trích lời Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói sau cuộc họp tuần trước tại Brussels rằng họ muốn tiền tuyến di chuyển từ phía tây sang phía đông.

24-10-ria-7478

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova.

Theo bà Zakharova, cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO vào ngày 3-4 tháng 4 "một lần nữa cho thấy các nước thành viên của liên minh quân sự-chính trị này vẫn chưa từ bỏ nỗ lực quân sự hóa châu Âu, trong khi vẫn lên kế hoạch đối đầu với Nga". Giữa các kế hoạch gây hấn toàn cầu, Ukraine được thiết kế để đóng vai trò là nạn nhân trong cái mà bà gọi là cuộc đối đầu địa chính trị với Nga.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào ở Ukraine, bất kể dưới quốc kỳ, biểu tượng hay sứ mệnh của quốc gia nào, đều sẽ bị Nga coi là mối đe dọa đối với quốc gia chúng tôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 9/4.

"Động thái này có thể leo thang thành xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và các thành viên NATO tham gia vào các sứ mệnh như vậy, về cơ bản đồng nghĩa với việc xung đột với toàn bộ liên minh", nhà ngoại giao Nga cảnh báo.