Trung Quốc lên tiếng về thông tin 2 công dân nước này bị bắt khi tham chiến ở Ukraine
Nhận được tin về 2 công dân nước mình đang bị bắt giữ tại Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ngay lập tức phản hồi.
Vào ngày 9/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, họ đang xác minh thông tin về việc 2 công dân nước này bị bắt giữ vì tham chiến ở Ukraine. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng yêu cầu công dân nước này không tham chiến dưới bất kỳ hình thức nào và tránh xa các khu vực có xung đột vũ trang.

Chính quyền Trung Quốc cũng lên tiếng đáp trả về việc Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nói Kiev "có thông tin cho thấy còn nhiều công dân Trung Quốc khác" đang tham chiến. Trung Quốc khẳng định, thông tin này là hoàn toàn “vô căn cứ”.
Trước đó, vào tối ngày 8-4, ông Zelensky thông báo, lực lượng vũ trang của nước này vừa bắt giữ 2 công dân Trung Quốc chiến đấu cho Nga ở miền đông Ukraine. Đồng thời, tổng thống Ukraine cũng đăng tải đoạn video của một trong 2 người bị bắt lên mạng xã hội.
Tuy nhiên, ông Zelensky không đưa ra quan điểm khẳng định và không nói rõ 2 người này có hành động theo mệnh lệnh từ phía Trung Quốc hay không. Thay vào đó, ông đưa ra khẳng định: "Việc Nga lôi kéo Trung Quốc, cùng với các quốc gia khác, dù trực tiếp hay gián tiếp, tham gia cuộc chiến tại châu Âu là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề có ý định chấm dứt chiến tranh".

Trước vụ việc này, Tổng thống Ukraine hy vọng Mỹ sẽ có lập trường cứng rắn hơn, thể hiện rõ quan điểm với Nga trong tiến trình hòa bình nhằm sớm chấm dứt giao tranh. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi thực sự hy vọng rằng sau tình huống này, người Mỹ sẽ trao đổi nhiều hơn với Ukraine, rồi mới đến Nga".
Cũng liên quan tới vụ việc này, ngoại trưởng Ukraine cho biết Kiev đã triệu tập đại diện lâm thời của Trung Quốc tại nước này, để lên án sự việc trên cũng như yêu cầu lời giải thích từ phía Trung Quốc.
Còn ở phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, các báo cáo về việc công dân Trung Quốc bị bắt tại Ukraine là “đáng lo ngại”. Tuy nhiên, bà cũng không nói rõ rằng thông tin này đã được phía Mỹ xác minh hay chưa.