Nóng: Trung Quốc đáp trả Mỹ ‘cực căng’ sau đòn áp thuế 104%, tuyên bố sẽ không bao giờ ‘ngồi yên’
Trung Quốc tuyên bố áp thuế 84% đối với tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ để đáp trả mức thuế 104% của ông Trump.
Trung Quốc vừa công bố mức thuế mới 84% đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, động thái khiến thị trường chứng khoán tiếp tục giảm và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang hơn nữa trong cuộc chiến thương mại của Donald Trump.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ áp thuế 84% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ kể từ thứ Năm, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó. Quyết định này được đưa ra vài giờ sau khi mức thuế nhập khẩu mới vào Hoa Kỳ từ hàng chục nền kinh tế tiếp tục tăng, với mức thuế áp dụng cho các sản phẩm của Trung Quốc kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đã lên tới mức đáng kinh ngạc là 104% .
Sự trả đũa của Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán - vốn đã sụt giảm vào thứ Tư - tiếp tục giảm với các chỉ số chính giảm ở Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. FTSE 100 của London giảm 3,5%, chỉ số Dax của Đức giảm 3,8%, Cac 40 của Pháp giảm 3,9% và Ibex của Tây Ban Nha giảm 3,2%.
Màn hình hiển thị dữ liệu kinh tế và thị trường chứng khoán mới nhất tại Thượng Hải. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng vào thứ Ba sau khi chính phủ can thiệp. Ảnh: Alex Plavevski/EPA
Trước khi công bố mức thuế 84%, chính phủ Trung Quốc cho biết họ không muốn tham gia vào một cuộc chiến thương mại nhưng "sẽ không bao giờ ngồi yên và chứng kiến các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Trung Quốc bị tổn hại và tước đoạt".
Nền kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng kể từ khi mức thuế quan 10% của Hoa Kỳ có hiệu lực vào cuối tuầ , gây ra làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường toàn thế giới và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.
Sự sụt giảm ở châu Âu diễn ra sau một ngày hỗn loạn khác trên một số thị trường châu Á. Chỉ số chuẩn Nikkei của Nhật Bản đóng cửa giảm gần 4%, trong khi chỉ số chứng khoán chuẩn của Đài Loan giảm 5,8%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã phục hồi một số đợt giảm trước đó để đóng cửa giảm 0,4% và chỉ số Kospi 200 của Hàn Quốc giảm 1,8%.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng, dường như đã vượt qua được cơn bão sau các biện pháp can thiệp của chính phủ. Chỉ số tổng hợp SSE tại Thượng Hải kết thúc ngày cao hơn 1,1%, trong khi chỉ số tổng hợp SE tại Thâm Quyến tăng 2,2%.
Giá dầu giảm ngày thứ năm liên tiếp vào thứ Tư, xuống mức thấp nhất trong bốn năm, kể từ tháng 2 năm 2021, do lo ngại rằng một cuộc chiến thương mại toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu và kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Giá dầu thô Brent tương lai giảm xuống mức thấp nhất là 58,47 đô la.
Mức thuế quan mới của Hoa Kỳ được áp dụng cho các quốc gia cụ thể dựa trên công thức bị các nhà kinh tế chỉ trích, công thức này chia thâm hụt thương mại hàng hóa cho gấp đôi tổng giá trị nhập khẩu. “Tổng thống Trump có một xương sống thép và ông ấy sẽ không bao giờ gãy,” thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Ba. “Và nước Mỹ sẽ không bao giờ gãy dưới sự lãnh đạo của ông ấy.”
Tổng thống Trump kí sắc lệnh áp thuế với 86 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm vào thứ Ba trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp kể từ thông báo áp thuế của Trump vào tuần trước, với S&P 500 đóng cửa dưới 5.000 lần đầu tiên trong gần một năm.
Bắc Kinh cáo buộc Hoa Kỳ lạm dụng đòn bẩy thương mại để đàn áp Trung Quốc, không thực hiện các nghĩa vụ theo nhiều thỏa thuận bao gồm thỏa thuận thương mại giai đoạn một được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, và "có hệ thống gia tăng áp lực kinh tế và các hình thức khác đối với Trung Quốc".
Ông Trump tin rằng chính sách của ông sẽ khôi phục lại cơ sở sản xuất đã mất của đất nước bằng cách buộc các công ty phải chuyển đến Hoa Kỳ. Nhưng nhiều chuyên gia kinh doanh và nhà kinh tế đặt câu hỏi về việc điều này có thể diễn ra nhanh như thế nào - nếu có - và cảnh báo về lạm phát cao hơn khi thuế quan làm tăng giá.
Scott Bessent , Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, cho biết mức thuế quan mới đã ở mức "tối đa" và bày tỏ sự tin tưởng rằng các cuộc đàm phán sẽ đưa mức thuế này xuống thấp hơn.