Mỹ tuyên bố thẳng sau cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ với Nga về việc giải quyết xung đột Ukraine
Cuộc hội đàm 5 tiếng của phía Nga và Mỹ được đánh giá là ‘cuộc gặp hấp dẫn’ nhằm tìm ra giải pháp giải quyết xung đột Nga – Ukraine.
Ngày 15/4, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News rằng Hoa Kỳ đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Nga về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.
Khi được hỏi liệu có thỏa thuận nào về giải quyết xung đột ở Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Wikoff trả lời: "Tôi nghĩ đó sẽ là 'một thỏa thuận mới nổi".
Ông Wikoff tự tin về 1 thỏa thuận có thể đạt được giữa Nga và Hoa Kỳ. Ông Wikoff cho biết đây là cuộc gặp thứ 3 của ông với phía Nga và kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. 2 cố vấn chủ chốt của Nga tham gia cuộc hội đàm giữa Nga – Mỹ gồm Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov và đặc phái viên của Tổng thống Nga và giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga Kirill Dmitriev. Cuộc gặp gỡ này được đánh giá là “một cuộc gặp gỡ hấp dẫn”.
Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff. Ảnh: Anna Moneymaker/Hình ảnh Getty
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết không dễ để thống nhất với Hoa Kỳ về các nội dung chính của một thỏa thuận hòa bình có thể nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và Nga sẽ không bao giờ cho phép đất nước của họ phụ thuộc vào phương Tây về kinh tế nữa. "Không dễ để thống nhất các thành phần chính của một giải pháp. Chúng đang được thảo luận", Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Kommersant khi được hỏi liệu Moscow và Washington có đạt được thỏa thuận về một số khía cạnh của một thỏa thuận hòa bình khả thi hay không.
Điện Kremlin hôm Chủ Nhật cho biết vẫn còn quá sớm để mong đợi kết quả từ việc khôi phục quan hệ bình thường hơn với Washington.
Ông Lavrov cho biết lập trường của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ vào tháng 6 năm 2024, khi Putin yêu cầu Ukraine phải chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của bốn khu vực Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền.
Nga hiện đang kiểm soát gần một phần năm lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea, nơi Nga đã sáp nhập vào năm 2014, và một số phần của bốn khu vực khác mà Moscow hiện tuyên bố là một phần của Nga - một tuyên bố không được hầu hết các quốc gia công nhận.