Nga cáo buộc Ukraine dùng dân thường làm ‘lá chắn sống’, liên tục ‘nã’ tên lửa khiến ông Zelensky phải ‘cầu cứu’
Không quân Ukraine cho biết một tên lửa mới của Nga và bom dẫn đường đã nhắm vào thành phố Sumy ở đông bắc Ukraine vào tối thứ Hai, một ngày sau một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến 35 người trong thành phố thiệt mạng.
Các viên chức của thành phố Sumy cho biết vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra ở ngoại ô thành phố và không có báo cáo thương vong. Các cuộc kiểm tra đang được tiến hành để xác định mức độ thiệt hại.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai tên lửa của nước này đã tấn công vào cuộc họp của các sĩ quan quân đội Ukraine tại Sumy vào Chủ Nhật. Ukraine gọi cuộc tấn công này là một cuộc tấn công có chủ đích vào dân thường.
Tối thứ Hai, Không quân Ukraine cho biết một tên lửa đã được phóng vào Sumy và trong vòng 20 phút, bên cạnh đó máy bay Nga đã phóng bom dẫn đường vào thành phố.
Đài truyền hình công cộng Suspilne đưa tin về vụ nổ nhưng không có thêm thông tin chi tiết.
Một góc nhìn cho thấy địa điểm diễn ra cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại Sumy, Ukraine ngày 13 tháng 4 năm 2025. REUTERS/Sofiia Gatilova/
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phát biểu trong bài phát biểu qua video vào buổi tối, cho biết số thương vong trong cuộc không kích hôm Chủ Nhật đã lên tới 35 người chết và 119 người bị thương. Có bốn mươi người đang nằm viện, trong đó có 11 người trong tình trạng nghiêm trọng.
Ông Zelensky đã ‘cầu cứu’ ông Trump và kêu gọi phản ứng quốc tế. Sau 1 ngày, ông Zelensky cho biết gần 50 quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi thông điệp ủng hộ.
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sử dụng thường dân làm lá chắn sống bằng cách đặt các cơ sở quân sự và tổ chức các sự kiện có sự tham gia của binh lính ngay tại trung tâm một thành phố đông dân.
Không có phản hồi ngay lập tức từ Kiev về cáo buộc dùng người làm lá chắn sống.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha cho biết các cuộc tấn công của Nga vào Sumy và thành phố Kryvyi Rih cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách tiếp tục cuộc xung đột chứ không phải chấm dứt. Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài giải quyết những gì họ gọi là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Tuyên bố của Nga cho biết lực lượng của nước này đã bắn "hai tên lửa chiến thuật Iskander-M vào địa điểm họp" của cái mà họ gọi là nhóm tác chiến chiến thuật của lực lượng vũ trang Ukraine. Nguồn tin cho biết hơn 60 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc không kích.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói với tờ báo Kommersant rằng các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine đã họp tại Sumy với "các đồng minh phương Tây", nhưng không nêu tên bất kỳ người phương Tây nào tham gia hoặc cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho cáo buộc này.