Thế giới

Nóng: Nga vừa có tuyên bố gây chấn động khi Ukraine ‘giương cờ trắng’ sau 3 năm xung đột

Sau khi hàng loạt binh sĩ Ukraine đầu hàng, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin đã có những phát ngôn gây chú ý về thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Kiev.

Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đưa tin, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ đang có những cuộc đàm phán về xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, rất khó để có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Ukraine trong tương lai gần.

Nong-nga-vua-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-khi-ukraine-giuong-co-trang-sau-3-nam-xung-dot-4

Không chỉ thế, trong một cuộc phỏng vấn, ông Alexei Polischuk - quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán “có tính đến thực tế hiện tại và giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột ở Ukraine.

“Những bình luận từ các quan chức Peskov và Polischuk phản ánh ý kiến trái chiều của Điện Kremlin đối với cách tiếp cận đã nêu của Tổng thống Trump về việc thiết lập lệnh ngừng bắn và sau đó đàm phán một thỏa thuận hòa bình rộng hơn”, trích đoạn từ báo cáo.

Theo các nhà phân tích, một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào cũng phải bao gồm các cơ chế giám sát chặt chẽ, xét đến những nỗ lực liên tục giữa Nga và Ukraine. 

“Vẫn chưa rõ phương Tây có thể sử dụng cơ chế giám sát nào để đảm bảo tuân thủ và giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng, và liệu Điện Kremlin có đồng ý với các cơ chế như vậy hay không”, ISW cho hay.

Trước đó, vào ngày 13/4, ông Peskov và Polischuk đã lặp lại những tuyên bố liên tục của Nga về việc Ukraine vi phạm lệnh tạm dừng tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Có vẻ như các quan chức Nga đang lợi dụng các điều khoản mơ hồ của lệnh ngừng bắn và việc thiếu các cơ chế giám sát độc lập để lấp đầy không gian thông tin bằng những cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn của Ukraine”, giới chuyên gia của ISW nhận định.

Nong-nga-vua-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-khi-ukraine-giuong-co-trang-sau-3-nam-xung-dot-1
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov và Donetsk ngày 13/4. Moscow kiểm soát khu vực màu hồng, khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được

Đến hiện tại, chính quyền ông Putin vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về những nhận định của các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh.

Dưới đây là 4 nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 13/4 của ISW:

- Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán hiện tại giữa Mỹ và Nga khó có thể mang lại “kết quả nhanh như chớp”, trái ngược với mục tiêu đã nêu của Trump là đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Ukraine trong tương lai gần.

- Bất kỳ lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai đều phải bao gồm các cơ chế giám sát chặt chẽ, xét đến những nỗ lực liên tục của cả hai bên nhằm mô tả đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng mà không đưa ra bằng chứng về các cuộc không kích.

Vẫn chưa rõ phương Tây có thể sử dụng cơ chế giám sát nào để đảm bảo tuân thủ và giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng, hoặc liệu Điện Kremlin có đồng ý với các cơ chế như vậy hay không.

- Vào ngày 13/4, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thành phố Sumy, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

- Lực lượng Ukraine tiến gần Toretsk, trong khi lực lượng Nga có những bước phát triển gần Kharkov, Borovaya và Chasov Yar.

Vào ngày 13/4, TASS dẫn nguồn tin lập pháp Nga rằng: “Số lượng tù binh Ukraine được tính bằng hàng trăm. Đến thời điểm này, chỉ tính riêng theo hướng Kursk, đã có hơn 500 binh sĩ Ukraine đầu hàng. Ngoài ra, còn có một lính đánh thuê nước ngoài là công dân Colombia”.

Nong-nga-vua-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-khi-ukraine-giuong-co-trang-sau-3-nam-xung-dot-2
Ông Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga

Trước đó, vào ngày 12/4, ông Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga và là Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất thông tin, có khoảng 430 quân nhân Ukraine đã bị bắt ở tỉnh Kursk. Ông cho biết, quân đội Ukraine đang đầu hàng hàng loạt khi họ nhận thấy việc kháng cự Nga là điều vô ích.