Ukraine đã cứu vãn thành công mối quan hệ với Mỹ sau cuộc gặp bùng nổ tại Nhà Trắng
Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ đã ‘trở lại đúng hướng’ sau cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục vào tháng trước giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Ukraine.
Andriy Yermak - Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết hai vòng đàm phán về lệnh ngừng bắn tiềm năng, được tổ chức tại Saudi Arabia, đã tạo cho Kyiv cơ hội thể hiện với các quan chức Hoa Kỳ rằng họ sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm giữa Nga và Ukraine.
Ông Yermak cho biết điều đó trái ngược với cách tiếp cận đàm phán của Nga, mà theo ông bao gồm việc gắn thêm các điều kiện vào một thỏa thuận hòa bình. "Tôi nghĩ chúng tôi có những cuộc trò chuyện tuyệt vời với người Mỹ. Tôi nghĩ chúng tôi đã quay lại đúng hướng", ông Yermak nói trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Kyiv vào cuối ngày thứ Ba.
Cuộc gặp ngày 28 tháng 2 tại Nhà Trắng giữa ông Zelenskiy và Trump đã trở nên căng thẳng, khi ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã tỏ ra thiếu tôn trọng. Kể từ đó, Kyiv đã phát động một chiến dịch nhằm cứu vãn mối quan hệ, bắt đầu bằng cuộc điện đàm ngày 19 tháng 3 giữa ông Trump và Zelenskiy được đánh giá là "tuyệt vời".
Cho đến nay vẫn chưa rõ liệu cách tiếp cận của Kyiv có dẫn đến kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán mà Ukraine đang tìm kiếm hay không, hoặc có thay đổi mong muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow của ông Trump hay không. Nhưng tại cuộc đàm phán ở Saudi Arabia, nơi các quan chức Hoa Kỳ đã cố gắng làm trung gian cho các thỏa thuận với các phái đoàn Nga và Ukraine, ông Yermak cho biết. "Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi rất nghiêm túc, người Mỹ đã hiểu." Ngược lại, ông cho biết: "Nga chỉ đang đùa thôi".
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tham dự hội nghị 'Ukraine. Năm 2024', trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại Kyiv, Ukraine ngày 25 tháng 2 năm 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko.
Nga tuyên bố cam kết đạt được hòa bình và cáo buộc Kiev phá hoại tiến trình này bằng cách tấn công các mục tiêu ở Nga.
Vào thứ Ba tại Ả Rập Xê Út, Hoa Kỳ đã đạt được các thỏa thuận riêng biệt với Ukraine và Nga để tạm dừng các cuộc tấn công trên Biển Đen và nhằm vào các mục tiêu năng lượng của nhau, nhưng vẫn chưa rõ khi nào và bằng cách nào các thỏa thuận này sẽ có hiệu lực.
Nga đã đưa ra điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Biển Đen là nới lỏng lệnh trừng phạt để có thể tiếp cận lại các thị trường xuất khẩu phân bón và sản phẩm nông nghiệp quốc tế.
Ông Yermak cho biết điều này phản ánh cách tiếp cận chung của Nga đối với các cuộc đàm phán hòa bình. "Điều đó cho thấy họ (Nga) không chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện, điều này thật vô lý", ông nói. "Lý lẽ của chúng tôi là chúng tôi cần phải vào cuộc mà không có bất kỳ điều kiện nào. Tổng thống Trump muốn chấm dứt cuộc chiến này, điều đó thật tuyệt vời…. Nga không muốn chấm dứt cuộc chiến này. Cách tốt nhất để tin vào điều ngược lại là Nga phải tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận đã đạt được ở Saudi Arabia — ít nhất là các thỏa thuận ban đầu về lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Và sau đó tiến tới một nền hòa bình thực sự bền vững", ông Yermak cho biết.