Mỹ tạm dừng giám sát để giảm bớt áp lực lên Nga trong bối cảnh thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine
Một số cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã tạm dừng giám sát những hành vi đe dọa hỗn hợp của Nga để giảm bớt áp lực lên Nga khi Chính quyền Trump thúc đẩy Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Năm ngoái, cựu Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho nhóm an ninh quốc gia của mình thành lập các nhóm làm việc để giám sát những hành vi được cho đe dọa hỗn hợp của Nga.
Kế hoạch này do Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của tổng thống chỉ đạo và có sự tham gia của ít nhất bảy cơ quan an ninh quốc gia làm việc với các đồng minh châu Âu để phá vỡ các âm mưu nhắm vào châu Âu và Hoa Kỳ, bảy cựu quan chức tham gia nhóm công tác nói với Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).
Các cựu quan chức Hoa Kỳ cho biết, trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, chính quyền mới của ông đã được các quan chức của ông Biden thông báo tóm tắt về những nỗ lực này và được thúc giục tiếp tục theo dõi chiến dịch chiến tranh hỗn hợp của Nga. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, phần lớn công việc đã bị đình trệ, theo 11 quan chức hiện tại và trước đây, tất cả đều yêu cầu giấu tên để thảo luận về các vấn đề được phân loại.
Các cuộc họp thường kỳ giữa Hội đồng An ninh Quốc gia và các quan chức an ninh quốc gia châu Âu đã diễn ra không theo kế hoạch, và NSC cũng đã ngừng chính thức phối hợp các nỗ lực giữa các cơ quan Hoa Kỳ, bao gồm cả FBI, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao, các quan chức hiện tại và trước đây cho biết.
Reuters không thể xác định liệu tổng thống Mỹ có ra lệnh cho chính quyền dừng mọi công việc theo dõi và đấu tranh chống lại chiến dịch của Nga hay không, liệu các cơ quan có vẫn đang nỗ lực tuyển thêm nhân viên hay không, hay liệu họ có tự đưa ra quyết định chính sách độc lập với Nhà Trắng hay không.
Một số quan chức tham gia vào các nhóm làm việc cho biết họ lo ngại rằng chính quyền Trump đang hạ thấp ưu tiên vấn đề này bất chấp các cảnh báo tình báo. Sự thay đổi này diễn ra sau khi chính quyền Biden hủy bỏ các dự án khác tập trung vào Nga.
Tổng thống Donald Trump.
Tháng trước, FBI đã kết thúc nỗ lực chống lại sự can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và cho nhân viên làm việc về vấn đề này tại Bộ An ninh Nội địa nghỉ phép. Bộ Tư pháp cũng đã giải tán một nhóm tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga.
Theo các quan chức Hoa Kỳ hiện tại, Nhà Trắng chưa thông báo với các viên chức chuyên nghiệp từng tham gia nỗ lực này về việc liệu họ có tái lập các nhóm làm việc liên ngành hay không. Không rõ Hoa Kỳ vẫn chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến chiến dịch phá hoại với các đồng minh châu Âu ở mức độ nào. Các quan chức chính phủ Anh cho biết việc chia sẻ thông tin tình báo thường xuyên giữa Hoa Kỳ và chính phủ Anh vẫn tiếp tục. Khi được yêu cầu bình luận về việc đình chỉ các nỗ lực phối hợp, Nhà Trắng đã chuyển câu trả lời cho NSC.
Brian Hughes, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết họ đang phối hợp "với các cơ quan có liên quan để đánh giá và ngăn chặn các mối đe dọa đối với người Mỹ". "Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Hoa Kỳ đều sẽ phải đối mặt với phản ứng không cân xứng", ông nói.
Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ tại NATO cho biết Hoa Kỳ vẫn đang phối hợp với các đồng minh về vấn đề này nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. CIA, FBI và Bộ Ngoại giao từ chối bình luận.
Anitta Hipper, Người phát ngôn của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh, cho biết bà không có thông tin cụ thể nào để chia sẻ khi được hỏi về việc đình chỉ một số cuộc họp chia sẻ thông tin tình báo. Bà cho biết EU đang phối hợp với NATO để chống lại các mối đe dọa hỗn hợp, bao gồm mọi thứ từ phá hoại vật lý đối với cơ sở hạ tầng quan trọng đến các chiến dịch thông tin sai lệch.