Nga lên tiếng mạnh mẽ về cuộc tấn công của Ukraine ngay trước cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin
Nga cho rằng nỗ lực tấn công của Ukraine vào nước này ngay trước thềm diễn ra cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin là hành vi khiêu khích, đồng thời tuyên bố đã chặn mọi nỗ lực xâm phạm biên giới quốc gia.
Bộ Quốc phòng Nga thông tin, vào lúc 5h50 (9h50 giờ Hà Nội) ngày 18/3, quân đội Ukraine đã cố gắng xâm nhập lãnh thổ Nga ở khu vực gần Demidovka và Prilesye, tỉnh Belgorod.

Các đơn vị Ukraine tổ chức 5 đợt tấn công, đợt thứ 5 diễn ra lúc 17h30-18h45 (21h30-22h45 giờ Hà Nội), thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang điện đàm.
Ukraine triển khai tới Nga 200 binh sĩ, 5 xe tăng, 16 thiết giáp, 3 xe công binh, 1 xe phá mìn UR-77 và 4 xe cơ giới nhưng bị các đơn vị thuộc cánh quân Bắc của Nga chặn đứng toàn bộ. Hậu quả, Ukraine mất 60 binh sĩ, 1 xe tăng, 3 xe công binh và 1 xe cơ giới.

Theo thông tin từ Nga, quân đội nước này đã phóng tên lửa Iskander, dùng pháo phản lực Tornado-S và pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng tấn công vị trí Ukraine tập kết lực lượng dự bị, vật tư quân sự ở tỉnh Sumy. Không quân Nga thả 40 bom lượn UMPK FAB-500 vào vị trí Ukraine. Loạt đòn đánh này gây ra tổn thất đáng kể cho Ukraine.
Quân đội Nga tuyên bố: "Nga đã chặn mọi nỗ lực xâm phạm biên giới quốc gia. Hành vi khiêu khích của Ukraine trước thời điểm diễn ra cuộc điện đàm cấp cao Mỹ - Nga đã được ngăn chặn".
Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Liên quan đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, Điện Kremlin cho biết ông Putin đồng ý đề xuất của ông Trump về việc Nga và Ukraine dừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.

Nếu được thực hiện, thỏa thuận này sẽ là bước xuống thang đáng kể cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm. Tuy nhiên, đây chỉ là lệnh ngừng bắn một phần, chưa đạt được đến ý tưởng ngừng bắn toàn diện 30 ngày mà Ukraine và Mỹ đã nhất trí hôm 11/3.
Mỹ và Nga sẽ "ngay lập tức" tổ chức đàm phán ở Trung Đông về triển vọng ngừng bắn trên Biển Đen, cũng như một lệnh ngừng bắn toàn diện và thỏa thuận hòa bình lâu dài, Nhà Trắng thông tin. Mỹ không nêu tên quốc gia, thời điểm tổ chức cụ thể và liệu Ukraine có được mời tham gia hay không.